Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/05/2023 18:36 GMT+7

Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12, TP.HCM vận động tài trợ 496 triệu đồng để thay cửa chính và sơn lại tường các lớp học. Nhiều phụ huynh phản ứng trái chiều về việc này, nhà trường đã dừng ngay việc vận động.

Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng - Ảnh 1.

Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng - Ảnh 2.

Kế hoạch vận động tài trợ của Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12, TP.HCM nêu rõ tổng số tiền vận động tài trợ 496 triệu đồng

CHỤP MÀN HÌNH

Những ngày qua, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, Q.12, TP.HCM đã phản ánh việc cuối năm học rồi nhưng nhà trường vận động tài trợ 496 triệu đồng để thay các cửa chính trong lớp, sơn lại tường bên ngoài và bên trong lớp học.

Cụ thể, theo kế hoạch vận động tài trợ của Trường tiểu học Hà Huy Giáp, nhà trường vận động tài trợ thay 30 cánh cửa chính trong lớp, giá 7,2 triệu đồng/cửa và sơn lại mặt tường bên trong và bên ngoài của 35 phòng học với giá 8 triệu đồng/phòng. Tổng kinh phí cần vận động tài trợ cho 2 công việc trên là 496 triệu đồng.

Dự kiến thời gian tổ chức vận động tài trợ cho các khoản trên là từ cuối tháng 5.2023 đến 15.6.2023, thực hiện công trình trong 20 ngày.

Trong kế hoạch vận động tài trợ của trường có nêu thực  trạng về điều kiện cơ sở vật chất: "Trường đã được xây dựng trên 20 năm, cơ sở vật chất xuống cấp, các phòng học đã cũ kỹ, tường mặt trong và mặt ngoài đều đã cũ, không còn sạch đẹp, cửa các lớp cũng xập xệ, bong, lung lay, không còn chắc chắn, an toàn, không sạch đẹp, mất mỹ quan của nhà trường".

Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng - Ảnh 3.

Hình ảnh cửa lớp của Trường tiểu học Hà Huy Giáp

M.P

Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng - Ảnh 4.

Cánh cửa lớp phải chắp vá tạm thời của Trường tiểu học Hà Huy Giáp

M.P

Trong kế hoạch vận động tài trợ này ghi rõ: "Việc tài trợ đảm bảo trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức bình quân, không quy định mức tối thiểu. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát lãng phí".

Tuy nhiên có phụ huynh phản ánh khi ban đại diện cha mẹ học sinh họp với trường, mỗi lớp được vận động đóng góp 10 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh bức xúc cho biết tình hình kinh tế bây giờ khó khăn, thu nhập các gia đình ở Q.12 không cao, mỗi nhà có 1-2 con đi học, phải đóng góp nhiều khoản trong năm học, bây giờ đã đến cuối năm học vẫn còn tiếp tục đóng góp để thay cửa, sơn lại tường thì thật sự khó khăn.

Phụ huynh cũng thắc mắc với tình trạng xuống cấp của cửa lớp thì tại sao lại để học sinh học suốt 9 tháng trong năm, bây giờ kết thúc năm học lại đi vận động tài trợ để sửa.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 26.5

Nhà trường dừng vận động tài trợ

Trước nhiều thông tin phản ánh của phụ huynh, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp cho biết đã dừng ngay kế hoạch vận động tài trợ để sơn lớp học, thay cửa phòng học.

Trao đổi với báo chí, cô Nguyễn Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Huy Giáp, cho biết sở dĩ vận động tài trợ 496 triệu đồng để thay cửa lớp, sơn tường lớp học dịp cuối năm học là vì đầu năm học thì học sinh, phụ huynh còn nhiều khoản phải lo từ sách giáo khoa, đồng phục… cho con em.

Trường vận động tài trợ 496 triệu thay cửa, sơn lớp: Dừng ngay vì bị phản ứng - Ảnh 5.

Trường tiểu học Hà Huy Giáp được xây dựng trên 20 năm

M.P

Cô Yến khẳng định nhà trường làm đúng quy định, xây dựng kế hoạch vận động tài trợ có cơ sở pháp lý từ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, nhà trường có sự bàn bạc với Ban đại diện cha mẹ học sinh rồi xây dựng nên kế hoạch, trình lãnh đạo Phòng GD-ĐT Q.12 duyệt.

Cô Yến khẳng định không có chuyện mỗi lớp phải đóng đồng đều 10 triệu đồng mà hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của mỗi phụ huynh, số tiền đóng góp mỗi người khác nhau. Phụ huynh lớp 5 không vận động tài trợ. Thực tế trong quá trình vận động, có lớp đóng góp 1 triệu đồng, có lớp 2 triệu đồng, có lớp 6 triệu đồng...

Sau khi dừng vận động tài trợ, nhà trường sẽ trả lại tiền cho các phụ huynh và lớp nào đã đóng tiền.

Cô Nguyễn Hoàng Yến khẳng định việc tạm dừng vận động tài trợ sơn lớp học, thay cửa lớp không phải vì trường làm sai mà mong muốn các kế hoạch vận động tài trợ cần có sự đồng thuận cao nhất từ phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.