Tứ kết U.21 quốc gia: 'Ngựa ô' Gia Định bị loại, Hà Nội vào bán kết

26/12/2022 09:48 GMT+7

Vì U.21 Gia Định vi phạm quy chế của ban tổ chức nên U.21 Hà Nội không cần thi đấu vẫn giành quyền vào bán kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022.

Ngày 26.12.2022, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành quyết định xử phạt U.21 Gia Định 6,25 triệu đồng và loại đội này khỏi giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022. Theo đó, đội U.21 Gia Định đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu để đá vòng loại giải U.21 quốc gia. Cụ thể, U.21 Gia Định đã sử dụng cầu thủ Lê Văn Trường trong trận gặp U.21 Đồng Nai vào ngày 13.11.2022.

Trước đó, Lê Văn Trường từng ra sân thi đấu cho CLB Vị trí vàng Kon Tum (giải hạng ba) và U.19 HAGL (VCK U.19 quốc gia) trong mùa giải 2022. Theo quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, một cầu thủ không được ra sân thi đấu chính thức quá 2 CLB trong một mùa giải.

Đội trưởng Nguyễn Thành Công (bìa phải) của U.21 Gia Định

KHẢ HÒA

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN TỨ KẾT

U.21 Gia Định được xem là hiện tượng thú vị nhất ở VCK U.21 quốc gia Thanh Niên 2022 diễn ra tại Nghệ An - Hà Tĩnh. U.21 Gia Định mới có 2 lần tham gia giải và đây là lần đầu tiên đội bóng này được dự vòng chung kết U.21.

Ngay ở trận đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh đã giành chiến thắng ngược dòng đầy bất ngờ trước U.21 Viettel với tỷ số 3-1. Sau đó, U.21 Gia Định tiếp tục gây sốc khi đánh bại U.21 Đồng Tháp 6 bàn không gỡ và đây cũng là trận thắng đậm nhất ở VCK U.21 quốc gia cho đến lúc này. Ở lượt trận cuối vòng bảng, U.21 Gia Định cất hầu hết các cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị để dưỡng chân cho tứ kết và thua U.21 Hà Tĩnh 0-1.

U.21 Gia Định là tập thể gắn kết, chơi bóng đầy quyết tâm và được dẫn dắt bởi những thủ lĩnh như trung vệ Ngọc Thắng và thủ quân Nguyễn Thành Công. Ở tứ kết, đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh sẽ đối đầu với thế lực của bóng đá trẻ là U.21 Hà Nội.

Tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Văn Trường trong màu áo U.21 Hà Nội

KHẢ HÒA

U.21 Gia Định là tân binh, trong khi U.21 Hà Nội đã 5 lần lên ngôi vô địch (bằng với U.21 SLNA). Sau khi U.21 SLNA bị loại ở vòng bảng vì vi phạm quy chế, U.21 Hà Nội được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải U.21 quốc gia 2022.

Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã khẳng định được sức mạnh với trận thắng 2-0 trước đương kim vô địch U.21 Học viện Nutifood và 4-1 trước U.21 Khánh Hòa. Ở lượt trận cuối vòng bảng, khi chắc suất vào tứ kết, các cầu thủ chủ chốt của U.21 Hà Nội được nghỉ ngơi và họ thua sát nút 1-2 trước U.21 Bình Dương.

Tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Văn Trường, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (U.23 Việt Nam) là những gương mặt nổi bật giúp hàng công của U.21 Hà Nội trở nên rất đáng gờm. Trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ 30 chiều nay (26.12) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi hiện tượng U.21 Gia Định sẽ đối đầu với thế lực U.21 Hà Nội trên sân Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.