T.Ư khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/01/2024 14:25 GMT+7

Các ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; và Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị T.Ư khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, sáng 31.1, T.Ư Đảng đã họp hội nghị bất thường để xem xét công tác cán bộ.

Tại hội nghị, T.Ư Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quận, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo T.Ư Đảng, các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, T.Ư Đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến.

T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

T.Ư khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhân Chiến

NGỌC THẮNG

Trước đó, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm 27.1 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định báo cáo, đề nghị T.Ư Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận.

Theo Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự đảng, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu của Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước, để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Trung ương khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến

Cũng theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cũng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong các vụ án khác nhau. Ông Nguyễn Nhân Chiến cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị bắt về tội nhận hối lộ trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

T.Ư khai trừ Đảng các ông Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến- Ảnh 2.

Ông Trần Đức Quận

CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Nguyễn Nhân Chiến (64 tuổi, quê quán Bắc Ninh), trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Chiến là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Chiến trải qua nhiều chức vụ tại quê nhà như Bí thư Thị ủy Bắc Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Nhân Chiến làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ tháng 2.2015 và nghỉ hưu cuối năm 2021.

Trong khi đó, tối 24.1, ông Trần Đức Quận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị liên quan dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Ông Trần Đức Quận (57 tuổi, quê quán xã Hòa Phòng, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), trình độ thạc sĩ luật. Ông Quận là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh Lâm Đồng; trong đó, tháng 10.2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Từ tháng 1.2021, ông trúng cử T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tới nay.

Xem nhanh 20h ngày 31.1: Ông Trần Tuấn Anh thôi Ủy viên Bộ Chính trị | Khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.