Từ một người rụt rè giao tiếp bằng tiếng Anh nay nói thành thạo, bí quyết nào?

Lê Thanh
Lê Thanh
14/04/2022 20:10 GMT+7

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn. Vậy làm sao để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và tự tin nói tiếng Anh với mọi người trong mọi hoàn cảnh?

Bạn trẻ giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài trên đường phố

Ngọc thắng

Buộc mình phải “chạy theo” khi môi trường công việc thay đổi

Từng nghĩ bản thân không bao giờ có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh nhưng sau một thời gian kiên trì tự rèn luyện, giờ đây anh Hoàng Tiến Thành (30 tuổi) làm việc tại Công ty TNHH giao nhận Hải Yên, TP.Thủ Đức (TP.HCM) khẳng định: “Học tiếng để có thể giao tiếp được với mọi người thật ra cũng chẳng có gì là quá khó, nếu bản thân có quyết tâm thì sẽ làm được thôi”.

Anh Thành thừa nhận: “Trước đây, mình cũng rất sợ học tiếng Anh và từng nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh nhưng mình đã nỗ lực, cố gắng mỗi ngày và bây giờ mình đã tự tin, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh”.

Chia sẻ về cách rèn luyện tiếng Anh của mình để có thể tự tin trong giao tiếp, anh Thành nói: “Mình thường xuyên lên mạng tìm đến những câu lạc bộ tiếng Anh, kết bạn với những nhóm giỏi tiếng Anh trên Facebook để giao lưu, nghe những người học giỏi tiếng Anh chia sẻ về cách học hiệu quả. Đặc biệt là mình chịu khó xem phim bằng tiếng Anh dù thời gian đầu nghe không hiểu gì cả nhưng để tập quen dần ”.

Còn chị Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi), ngụ tại đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM), hiện làm nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn công nghệ của Singapore ở tỉnh Bình Dương cho biết: “Trước đây mình làm việc cho một công ty trong nước nên chẳng để ý mấy đến tiếng Anh. Nhưng khi chuyển sang làm việc trong môi trường công ty nước ngoài thì buộc mình phải “chạy theo” họ để tự cứu lấy chính mình. Thời gian đầu mình cũng cảm thấy đuối, do ngại nói tiếng Anh vì thiếu tự tin và có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng mình nghĩ mọi người làm được tại sao mình lại không?”.

Nghĩ thế nên chị Liên lên kế hoạch học tiếng Anh, kiên trì và thường xuyên. “Bạn nên nhớ, sẽ chẳng mang lại kết quả gì nếu bạn cứ ngồi nghĩ ra một kế hoạch học tiếng Anh hoành tráng rồi để đó mà không làm theo. Nếu thực sự quyết tâm, mỗi ngày chỉ cần bạn bỏ ra 30 phút dành cho việc học và thực hành tiếng Anh nhưng phải kiên trì thường xuyên thì khả năng tiếng Anh của bạn sẽ tiến bộ nhiều...”, chị Liên nói.

Nên kết nối để học tiếng Anh qua các câu lạc bộ

Ngọc thắng

Mặc dù là dân học chuyên khối A (toán, lý, hóa) từ thời THPT, nhưng Trần Thái Tuấn, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nói: “Dù muốn dù không chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh rất quan trọng đối với bất kỳ mọi người. Nếu bạn biết tiếng Anh tốt, có được cơ hội việc làm của bạn sẽ rộng mở hơn”.

Tuấn cho biết: “Bản thân mình luôn có ý thức rèn luyện tiếng Anh mỗi ngày. Và chúng ta cứ nghĩ đơn giản việc học môn tiếng Anh cũng bình thường như các môn khác. Điều quan trọng là chúng ta phải học kiên trì, thường xuyên và học đúng cách thì việc học giỏi tiếng Anh cũng khá dễ dàng thôi”.

Hãy luôn tưởng tượng ra các tình huống để trả lời bằng tiếng Anh

Trả lời câu hỏi nhiều người học tiếng Anh lâu năm nhưng khi có dịp giao tiếp vẫn lúng túng? Lê Ngọc Anh, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói: “Không có cách nào khác hơn là bạn phải luyện tập mỗi ngày. Bạn có thể tập cách phản xạ tiếng Anh bằng hình ảnh. Có nghĩa là khi bạn nhìn thấy bất kỳ món đồ, sự việc nào đó, hãy hình thành ngay trong đầu từ, cụm từ tiếng Anh miêu tả món đồ, sự việc đó. Nếu không biết, không nhớ và không thể tra từ điển ngay lập tức, hãy ghi lại vào sổ tay hoặc ghi chú trên điện thoại để tra cứu sau. Ngoài ra, bạn có thể tìm một người giỏi tiếng Anh để thường xuyên nói chuyện, trao đổi”.

Học tiếng Anh bằng cách tìm nói chuyện với người bản xứ

Ngọc thắng

Cũng chia sẻ về vấn đề này, Lê Huy Bình, du học sinh tại Trường ĐH Edinburgh (Vương quốc Anh), nói: “Việc bạn lúng túng trong câu trả lời hoặc phản xạ tiếng Anh chậm một phần là do cách học của bạn quá rập khuôn, theo công thức. Khi có dịp nói chuyện bằng tiếng Anh với người khác, trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau bạn không biết linh hoạt để vận dụng trong giao tiếp”.

Theo Huy Bình để luyện phản xạ tốt, cách mình làm là coi phim bằng tiếng Anh, coi các chương trình talkshow mà có ít nhất hai người đối thoại với nhau. Theo dõi xem họ phản ứng như thế nào đối với mỗi câu hỏi của người khác...

“Người bản ngữ có rất nhiều cách đối đáp khác nhau mà chúng ta nên học trong các văn cảnh cụ thể, thực tế chứ không phải rập khuôn theo kiểu người hỏi 'How are you?' và bạn chỉ có câu trả lời duy nhất là 'I'm fine, thank you, and you?'. Người châu Á hay sợ mắc lỗi, sợ sai nên ngại nói. Do đó, cái mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ từ kinh nghiệm bản thân là hãy tự tin diễn đạt ý tưởng theo cách của mình để tăng phản xạ giao tiếp tiếng Anh. Và hãy luôn tưởng tượng ra các tình huống mà bạn có thể gặp phải để chuẩn bị các phương án cần thiết. Ví dụ, nếu tình cờ gặp một người Tây trên đường mà muốn bắt chuyện với họ thì làm thế nào; nếu một người nào đó đột nhiên nhờ mình giúp đỡ mà mình đang bận thì mình nói với họ bằng tiếng Anh ra sao cho thật lịch sự nhất”, Huy Bình khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.