Từ tiên phong tiến đến tiên phong lùi

22/09/2023 09:52 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thay đổi căn bản định hướng chính sách về chống biến đổi khí hậu. Cái đặc biệt nhất, nổi bật nhất và cũng đáng được chú ý nhất ở sự thay đổi này là đảo ngược nhiều mục tiêu đã đề ra và nhiều cam kết quốc tế đã được long trọng tuyên cáo trước đấy.

Từ tiên phong tiến đến tiên phong lùi - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

REUTERS

Lâu nay, ông Sunak vẫn tự nhận rằng nước Anh đi tiên phong trong công cuộc chống biến đổi khí hậu trên thế giới. Với những thay đổi chính sách mới, ông Sunak làm cho nước Anh trở thành quốc gia đi tiên phong trong việc lùi lại trên lĩnh vực này.

Những đảo ngược của ông Sunak không động chạm gì đến bản chất của các mục tiêu hay biện pháp chính sách đã cam kết thực hiện mà là trì hoãn thời gian đạt được mục tiêu và thực hiện hoàn toàn những biện pháp chính sách đã cam kết, đa phần lùi thời hạn 15 năm, từ dự định ban đầu là năm 2035 nay lùi đến năm 2050.

Trong số các thay đổi có những mục tiêu và cam kết của hai người tiền nhiệm mà ông Sunak đã buộc phải tiếp nhận khi lên cầm quyền. Đảo ngược chúng bây giờ tuy không hay ho và lẽ ra không nên nhưng dù sao cũng vẫn có thể biện luận được đối với ông Sunak. Nhưng đảo ngược những cam kết của chính mình thì mới là chuyện lớn. Ông Sunak ý thức được vậy nhưng vẫn quyết định cài số lùi bởi nguy cơ phe đảng Bảo thủ của ông có thể bị thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra trong năm tới. Tình trạng tăng trưởng kinh tế hiện tại và tâm trạng không hài lòng của bộ phận cử tri truyền thống của phe Bảo thủ buộc ông Sunak phải chấp nhận thất hứa về chống biến đổi khí hậu để đổi lấy sự hậu thuẫn của bộ phận cử tri này và tập trung nguồn lực hiện có cho tăng trưởng kinh tế. Cách tiếp cận và tư duy rất thực tế bởi không đắc cử thì đến muốn lùi còn chẳng được chứ nói gì tiến. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.