Góc ký họa

Tu viện Đức Bà Lâm Viên

14/01/2024 07:47 GMT+7

Nằm tại số 2 Huyền Trân Công Chúa (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), tu viện Đức Bà Lâm Viên cổ kính giữa rừng thông bạt ngàn gợi hình ảnh những tu viện thời Trung cổ châu Âu.

Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của lịch sử VN, từng là nữ sinh của trường nữ dòng Đức Bà tại Paris (Pháp). Năm 1935, bà hỗ trợ các soeur dòng Đức Bà Paris thành lập trường Công giáo đầu tiên cho nữ tại VN: Couvent des Oiseaux thuộc dòng Đức Bà Lâm Viên (Notre - Dame du Langbian). Ban đầu, đây là vườn trẻ mẫu giáo, sau trở thành trường nội trú từ lớp 1 đến 12, có chương trình song ngữ Pháp -Việt. Cơ sở vật chất khang trang, phòng học diện tích lên đến 75 m2, phòng y tế có thể khám đến 50 trẻ/lần. Đây cũng là trường nữ trung học đầu tiên dạy chương trình Pháp ở Đông Dương lúc đó. Theo nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, "đây từng là một trong những vườn ươm nòi giống Pháp nổi tiếng ở Đà Lạt giai đoạn trước 1954". Những năm 1970, trường có đến 760 học sinh, do những giáo sư danh tiếng và các soeur dòng Đức Bà Lâm Viên giảng dạy.

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 1.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 2.

Ký họa của KTS Linh Hoàng

KTS cung cấp

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 3.

Ký họa của Lam Yên

Họa sĩ cung cấp

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 4.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

KTS cung cấp

Năm 1975, trường bị giải thể. Năm 1988, nơi đây trở thành trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lâm Đồng, phần nhà nguyện và tu viện vẫn thuộc dòng Đức Bà Lâm Viên. Trường và tu viện nối nhau bằng lối đi lát đá.

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 5.

Vòm ogival (vòm nhọn) là đặc trưng của phong cách kiến trúc Gothic - ký họa của Lam Yên

Họa sĩ cung cấp

Tu viện mang phong cách kiến trúc Gothic với cửa sổ kính màu và những vòm ogival (vòm nhọn) đặc trưng ở cửa sổ, hành lang, lối đi, mặt đứng chính… Tường ốp đá kết hợp bê tông phun gai. Mái lợp ngói đất nung, độ dốc lớn.

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 6.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 7.

Tu viện Đức Bà Lâm Viên và Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Lâm Đồng đều nằm trong khuôn viên Trường nữ Đức Bà Lâm Viên trước đây - ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

KTS cung cấp

Hiện tại, Trung tâm lưu trữ quốc gia IV vẫn còn lưu giữ bản thiết kế và nhiều tài liệu có giá trị về những công trình này.

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 8.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Tu viện Đức Bà Lâm Viên- Ảnh 9.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.