Tuần này, Quốc hội chất vấn Thủ tướng, 4 Bộ trưởng, trưởng ngành

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/10/2022 06:33 GMT+7

Sáng nay 31.10, kỳ họp 4 Quốc hội khóa XV bước sang tuần làm việc thứ 3, Quốc hội dành cả ngày để tiến hành giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách , pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Đây là cuộc giám sát với phạm vi lớn chưa từng có. Báo cáo của đoàn giám sát gửi đại biểu Quốc hội dài tới hơn 120 trang với 42 phụ lục hàng trăm trang. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hồ sơ của cuộc giám sát tới 200 kg.

Cạnh đó, một nội dung quan trọng trong tuần này là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Theo kế hoạch đã được thông báo, phiên chất vấn diễn ra từ chiều 3.11 đến hết ngày 5.11. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm lĩnh vực xây dựng, nội vụ, thông tin - truyền thông và thanh tra. Các Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ trả lời chính các chất vấn tại Quốc hội. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Về công tác lập pháp, trong tuần này Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội dự thảo luật Đất đai sửa đổi - một trong những dự án luật nhận được sự quan tâm rất lớn tại kỳ họp lần này. Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận về luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi, luật Hợp tác xã sửa đổi, luật Phòng thủ dân sự, luật Giá sửa đổi và dự thảo Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.