Tưng bừng lễ hội Katê bên tháp chăm cổ Pô Sah Inư ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
14/10/2023 12:25 GMT+7

Sáng 14.10, lễ hội văn hóa Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn được tổ chức tưng bừng bên tháp Pô Sah Inư, ở P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Lễ hội văn hóa Katê của người Chăm theo đạo Bà La Môn là lễ hội truyền thống, được ngành văn hóa phục dựng bên tháp chăm cổ Pô Sah Inư từ nhiều năm nay ở Bình Thuận.

Lễ hội được đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở H.Hàm Thuận Bắc chủ trì cả phần lễ và hội hằng năm theo tết Katê.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 1.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn tại sân lễ dưới chân tháp

QUẾ HÀ

Tham dự lễ hội Katê bên tháp Po Sah Inư năm nay còn có đông đảo đồng bào Chăm các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Tân và Tánh Linh. Đây là các địa phương có nhiều người Chăm sinh sống.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 2.

Tiết mục múa chào du khách của các thiếu nữ người Chăm

QUẾ HÀ

Ngoài ra, lễ hội còn thu hút nhiều du khách từ Mũi Né, Hàm Thuận Nam, La Gi được các công ty lữ hành đưa đến tham quan. Lễ hội Katê dưới chân tháp chăm cổ Pô Sah Inư năm nay nằm trong khuôn khổ các hoạt động của năm du lịch quốc gia "Bình Thuận hội tụ xanh".

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 3.

Điệu múa quạt truyền thống của người Chăm do các thiếu nữ ở H.Hàm Thuận Bắc biểu diễn

QUẾ HÀ

Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia.

Sau phần khai mạc là tiết mục biểu diễn của các thiếu nữ người Chăm trước khi rước y thần từ chân tháp đưa lên cửa tháp.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 4.

Đông đảo chức sắc người Chăm đạo Bà La Môn rước y thần Pô Sah Inư lên tháp

QUẾ HÀ

Trong trang phục truyền thống, các thiếu nữ Chăm ở thị trấn Ma Lâm và xã Hàm Trí (H.Hàm Thuận Bắc) dịu dàng, uyển chuyển với điệu múa quạt truyền thống, rộn ràng trong tiếng trống ghi-năng và tiếng kèn Saranai.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 5.

Chơi trống ghi năng tại lễ hội

QUẾ HÀ

Đoàn người bắt đầu di chuyển từ nơi tổ chức lễ lên đỉnh tháp Pô Sah Inư. Phía sau, các vị chức sắc đi hộ tống rước kiệu y phục của nữ thần Pô Sha Inư lên tháp theo tập tục truyền thống của người Chăm.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 6.

Tiếng kèn Saranai do nghệ nhân người Chăm biểu diễn tại lễ hội

QUẾ HÀ

Khi đoàn rước kiệu y phục lên đến cửa tháp, các thiếu nữ người Chăm còn trình diễn điệu múa quạt lâu đời và độc đáo trong tiếng kèn và tiếng trống hội.

Tại chân tháp, các nghệ nhân người Chăm còn trình diễn, giới thiệu sản phẩm truyền thống từ nghề thủ công như dệt vải, làm bánh gừng khiến du khách rất thích thú.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng tặng hoa cho chức sắc người Chăm nhân lễ hội Katê bên tháp Pô Sah Inư

Q.H

Lễ hội Katê của người Chăm là dịp để đồng bào tưởng nhớ tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Bình Thuận: Tưng bừng lễ hội Ka Tê bên tháp Chăm cổ Pô Sah  Inư - Ảnh 8.

Điệu múa quạt của các thiếu nữ Chăm bên tháp Pô Sah Inư

QUẾ HÀ

Lễ hội Katê tổ chức bên tháp Pô Sah Inư là một trong những lễ hội văn hóa được Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Thuận đưa vào danh sách các sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.