Tước bằng lái tài xế xe biển xanh bật còi hụ khi đón con lãnh đạo

Phạm Đức
Phạm Đức
09/02/2024 21:39 GMT+7

Tài xế lái xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa bị Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng vì tự ý lắp đèn, gắn còi ưu tiên.

Ngày 9.2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế lái xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh là ông P.H.S (52 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh).

Ông S. bị phạt số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Ngoài bị phạt tiền, ông S. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Cơ quan chức năng cũng đã có thông báo vi phạm gửi đến cơ quan công tác của ông S.

Tài xế xe biển xanh bật còi hụ khi đón con lãnh đạo, bị tước bằng lái- Ảnh 1.

Tài xế lái xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vì tự ý lắp đặt thiết bị của xe ưu tiên

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 2.2 (23 tháng chạp), qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Thạch Long, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ông S. điều khiển xe ô tô mang biển số 38A - 066.88 (biển xanh) có lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, lưu thông trên đường.

Tài xế xe biển xanh bật còi hụ khi đón con lãnh đạo, bị tước bằng lái- Ảnh 2.

Xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tại sân bay Vinh

TÂN KỲ

Ngành chức năng xác định, vào thời điểm trên, ông S. sử dụng xe biển xanh được cấp cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, chở bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội này ra tỉnh Nghệ An chúc tết cán bộ phụ nữ lão thành. Đến tối cùng ngày, tài xế S. kết hợp ra sân bay Vinh (TP.Vinh, Nghệ An) đón con gái bà Hà về Hà Tĩnh.

Khi con gái bà Hà lên xe, tài xế S. di chuyển, bật đèn và sử dụng còi của xe ưu tiên. Sự việc được nhiều người quay video, đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Qua làm việc với cơ quan công an, ông S. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, sau khi phát hiện sự việc xe biển xanh đón con lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ông V.Đ.T (ngụ tại H.Diễn Châu, Nghệ An, là phóng viên Tạp chí Công nghiệp Môi trường) đã điện thoại liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Hà, để xác minh thông tin và được hẹn tới cơ quan trao đổi.

Tài xế xe biển xanh bật còi hụ khi đón con lãnh đạo, bị tước bằng lái- Ảnh 3.

Xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sau khi bị tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên

TÂN KỲ

Sau khi liên hệ với bà Hà để làm việc, ông T. đã bị Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh mời lên làm việc. Cho rằng phóng viên V.Đ.T hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính phóng viên này với số tiền 4 triệu đồng.

Liên quan vụ xe biển xanh tự ý lắp đèn ưu tiên, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho hay, qua phản ánh của báo chí, lãnh đạo tỉnh đã nắm sự việc và đã giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc những người liên quan đến sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.