Tuổi trẻ quân đội hiến khoảng 50.000 đơn vị máu mỗi năm

26/08/2023 19:54 GMT+7

Hưởng hứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 7 (TP.HCM) hiến hơn 350 đơn vị máu.

Ngày 26.8, gần 400 cán bộ, giảng viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đã hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023. Chương trình do Trường Quân sự Quân khu 7 phối hợp Khoa Truyền máu, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức.

Theo đó, hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Hàng trăm học viên, giảng viên Trường Quân sự hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện - Ảnh 2.

Các học viên được khám sức khỏe trước khi lấy máu

TRẦN KHA

Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Quân đội cho biết, trong những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội nói chung, đặc biệt tuổi trẻ Quân khu 7 diễn ra nhiệt tình và sôi nổi.

Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, nghĩa cử cao đẹp, tình nguyện đóng góp những đơn vị máu có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

"Hằng năm, chúng tôi tiếp tục duy trì phong trào hiến máu tình nguyện này trong toàn quân. Năm nay chúng tôi làm ở hai điểm khu vực phía bắc và phía nam. Từ đó nhân rộng ra tất cả học viện, nhà trường trong toàn quân về phong trào này. Hằng năm, tuổi trẻ trong toàn quân hiến được khoảng 50.000 đơn vị máu, góp phần rất quan trọng trong việc cấp cứu và điều trị bệnh", đại tá Trần Viết Năng nói.

Qua hoạt động này, tất cả đều nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa nhân văn cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ, sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết.

Trong sáng 26.8, đã có hơn 350 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn được chuyển về ngân hàng máu Bệnh viện Quân y 175, bổ sung vào ngân hàng máu dự trữ, sẵn sàng cứu chữa người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.