Tướng hàng đầu Mỹ đánh giá cuộc phản công của Ukraine, Nga tuyên bố rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
19/07/2023 10:32 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, vừa có đánh giá mới về cuộc phản công của Ukraine.

Khi được các phóng viên ngày 18.7 hỏi liệu cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine có phải là một thất bại hay không, ít nhất là cho đến nay, tướng Mỹ Milley trả lời: "Còn lâu mới thất bại. Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận như thế".

Phát biểu sau vòng đàm phán mới về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga kéo dài gần 17 tháng, ông Milley nói rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra chậm. "Tôi nghĩ còn rất nhiều cuộc chiến phía trước và tôi sẽ giữ nguyên quan điểm mà chúng tôi đã nêu trước đây: Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Sẽ rất khó khăn. Sẽ rất đẫm máu", tướng Milley nói với các phóng viên.

Tướng Mỹ: không thể xem chiến dịch phản công của Ukraine là thất bại

Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng trước, Kyiv tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng ở phía nam và lãnh thổ xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông, nhưng vẫn chưa thực hiện được bước đột phá lớn nào qua các phòng tuyến được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga.

Vị tướng hàng đầu Mỹ đánh giá cuộc phản công của Ukraine, Nga tuyên bố rắn - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng gần tiền tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 18.7

Reuters


Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã tuyên bố cuộc phản công mới của Ukraine "không thành công" và Nga đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine khi lực lượng của Kyiv tấn công.

Giới chức Ukraine sáng sớm nay 19.7 nói rằng Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào thành phố cảng Odessa trong đêm thứ hai liên tiếp nhưng cảng chính này sẽ không bị đe dọa và sẽ tiếp tục công việc xuất khẩu ngũ cốc, theo Reuters.

Nga tấn công cảng Ukraine, trả đũa vụ tấn công cầu Crimea

Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa, thuộc miền nam Ukraine, khẳng định các hệ thống phòng không đã tham gia đẩy lùi cuộc không kích của Nga và kêu gọi cư dân địa phương ở trong nơi trú ẩn. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.7 tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công những mục tiêu quân sự ở hai thành phố Odessa và Mykolaiv của Ukraine trong đêm mà họ gọi là "cuộc tấn công trả đũa hàng loạt", sau khi cầu Crimea bị tấn công vào rạng sáng 17.7.

Moscow cũng đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc kéo dài một năm, động thái mà Liên Hiệp Quốc cảnh báo có nguy cơ tạo ra nạn đói trên khắp thế giới, theo Reuters.

Trong khi đó, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky ngày 18.7 nói rằng những nước phương Tây có ảnh hưởng với chính quyền Kyiv không muốn hòa bình ở Ukraine, và đó là lý do Nga phải thực hiện các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự, theo Hãng tin TASS.

Xem Nga là mối nguy lớn, NATO có gì trong kế hoạch đương đầu?

Ông Polyansky còn nói rằng các bước mà Nga đang thực hiện, bao gồm cả các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm "làm suy yếu và giảm tiềm năng quân sự [của chính quyền Kyiv] xuống còn không và đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào phát sinh từ Ukraine" đối với Nga và người dân của nước này.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như phương Tây đối với tuyên bố trên của ông Polyansky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.