Tương lai nào chờ đợi chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League?

24/04/2021 10:15 GMT+7

Chiều nay (24/4), Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân của Đắk Lắk trong khuôn khổ vòng loại Cúp quốc gia 2021 mà tiếp tục không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson

Dù đã hết hạn kỷ luật của VFF nhưng chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League vẫn phải chịu án phạt nội bộ của CLB là không được ra sân trong đội hình xuất phát mà chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị và tập cùng đội dự bị.
Sở dĩ tiền đạo nhập tịch người Nigeria phải nhận các án phạt này là do anh có pha vào bóng thô bạo với thủ môn Tuấn Mạnh trong trận gặp SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 6 và trước đó từng khiến 2 hậu vệ khác chấn thương nặng trong trận gặp Hà Nội và Than Quảng Ninh. Sau đó, đội bóng xứ Thanh tính mời công an vào cuộc, xem liệu Hoàng Vũ Samson có dính đến tiêu cực hay không khi liên tục vào bóng thô bạo và còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước đó. Đáp lại, chân sút sinh năm 1988 dọa kiện ngược CLB vì vu khống cho anh. Căng thẳng giữa đôi bên dẫn đến hệ quả là Hoàng Vũ Samson phải tiếp tục "mài đũng quần trên băng ghế dự bị" mà không biết ngày nào được trở lại thi đấu.
Vấn đề là trong thời gian Hoàng Vũ Samson không thi đấu, Thanh Hóa lại chơi hay hơn với 3 trận thắng và 1 trận hòa trong 4 vòng đấu gần đây. Nhờ đó mà đoàn quân của HLV Petrovic từ vị trí đội sổ sau vòng đấu thứ 6 đã leo lên vị trí thứ 7 sau vòng đấu thứ 10.

Hoàng Vũ Samson

VPF

Bởi thế, nhiều khả năng chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay. Nhiều khả năng, Thanh Hóa sẽ để Hoàng Vũ Samson ra đi bởi hợp đồng giữa hai bên chỉ còn khoảng 6 tháng, trong khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã mở cửa trở lại (kéo dài đến 23/5).

Tái ngộ đội bóng cũ chăng?

Việc Hoàng Vũ Samson không hạnh phúc ở xứ Thanh lúc này chắc chắn sẽ được nhiều đội bóng để ý đến. Bởi anh là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League và kinh nghiệm dạn dày được tôi luyện qua 14 năm chinh chiến ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Trong số những đội bóng đang gặp khó khăn về nhân sự lúc này, không thể không nhắc đến Hà Nội - đội bóng mà Hoàng Vũ Samson đã chơi trong 8 năm (từ 2012 đến 2019). Đội bóng Thủ đô mùa này không có được nhiều bàn thắng như những mùa giải trước. Bruno Catanhede vừa mới trở lại sau chấn thương, Geovane không phải là một trung phong cắm đích thực. Còn Văn Quyết thích hợp hơn với vai trò tiền đạo lùi.Vì thế Hà Nội lúc này rất cần một trung phong cắm, sẵn sàng ‘mắc màn’ trong vòng cấm địa đối phương để chờ cơ hội và tung ra cú dứt điểm hạ gục đối phương – điều mà Hoàng Vũ Samson đã làm rất tốt khi còn khoác áo Hà Nội. Trong khi đó, nếu trở lại Hà Nội, Hoàng Vũ Samson sẽ hầu như không mất thời gian thích nghi bởi anh đã quá quen thuộc với các đồng đội ở đây.
Hãy cùng chờ xem trong thời gian tới, liệu có màn tái ngộ đội bóng cũ của chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League hay không.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.