Tưởng niệm vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tại Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/07/2023 07:18 GMT+7

Hôm qua 30.7, gia đình đã đưa di cốt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ về TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) để tổ chức lễ tưởng niệm, an táng.

Sau khi về TP.Huế, di cốt của hai vợ chồng nhà văn được an trí tại trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh Thừa Thiên-Huế (số 1 Phan Bội Châu, P.Vĩnh Ninh) để người thân, bạn hữu, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ đến viếng, dâng hương tưởng niệm.

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết chương trình tưởng niệm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh Thừa Thiên-Huế và gia đình phối hợp tổ chức, diễn ra từ 14 giờ ngày 30.7 đến hết ngày 31.7 tại trụ sở Liên hiệp Các hội VHNT tỉnh. Ngày mai (1.8), di cốt của vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được an táng tại nghĩa trang gần đồi Vọng Cảnh, cách sông Hương khoảng 2 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.