Tuyên án các bị cáo nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu

Trần Cường
Trần Cường
16/07/2022 06:08 GMT+7

Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng.

Ngày 15.7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng.

Nhận hối lộ, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh lãnh 12-15 năm tù

HĐXX tuyên phạt cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu (Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - CSB), 7 năm tù về tội “buôn lậu”; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng (BĐBP), cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang, lãnh án chung thân về tội “nhận hối lộ” và 2 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, tổng hình phạt là chung thân; bị cáo Cao Phước Hoài (nhân viên cây xăng Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM) bị tuyên 6 tháng 21 ngày tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Cùng về tội “nhận hối lộ”, HĐXX tuyên phạt cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng CSB 4, mức án 15 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng CSB 3, mức án 12 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Theo HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi buôn lậu của bị cáo Phùng Danh Thoại cùng đồng phạm đã xâm phạm quản lý kinh tế của nhà nước. Bị cáo Thoại giữ vai trò chính khi trực tiếp góp 5 tỉ đồng cùng Phan Thanh Hữu (65 tuổi, trú P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và một số người khác buôn lậu xăng dầu.

Đối với nhóm tội “nhận hối lộ”, HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Thế Anh là chủ mưu, chỉ đạo em họ là bị cáo Nguyễn Văn An nhận tiền. Khi bị lộ, bị cáo Anh tổ chức cho An bỏ trốn ra nước ngoài để che giấu hành vi phạm tội của mình. Theo HĐXX, các bị cáo Nguyễn Thế Anh, Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh... được giao trọng trách lớn, có trách nhiệm đấu tranh với tội phạm, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, tiếp tay, làm ngơ nhằm bảo kê cho nhóm gian thương buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Anh nhận hối lộ 6,2 tỉ đồng và 560.000 USD, bị cáo Thanh nhận 1,8 tỉ đồng, bị cáo Minh nhận 6,9 tỉ đồng…

Hai cựu tướng CSB nhận tội

Trước đó, được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, hầu hết các bị cáo, trong đó có cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ sự ăn năn, hối cải, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Trong khi đó, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh lại kêu oan, cho rằng bị ép cung. Bị cáo này cho rằng mình không dễ bị mua chuộc, không dễ phạm tội như quy kết, cho nên sẽ “kêu oan suốt đời” nếu HĐXX không xem xét lại toàn bộ vụ án cho bị cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.