Tuyển Argentina căng thẳng vì hàng tiền vệ hỗ trợ Messi tại World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
02/11/2022 07:41 GMT+7

Theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports , tuyển Argentina đang đứng trước khả năng vắng tiền vệ ngôi sao Giovani Lo Celso tại World Cup 2022 , sau khi anh dính chấn thương mới đây khi thi đấu cho CLB Villarreal.

Thông tin này khiến ban huấn luyện tuyển Argentina sốt vó và đã đề nghị CLB Villarreal cho Giovani Lo Celso trở về tập trung sớm để các bác sĩ kiểm tra tình trạng chấn thương.

Giovani Lo Celso (phải) và Messi

AFP

Theo thông tin mới nhất, Giovani Lo Celso nhiều khả năng phải phẫu thuật và mất đến 8 tuần hồi phục, coi như chia tay World Cup 2022. Nhưng quyết định này vẫn chưa được thông qua, với các bác sĩ đội tuyển Argentina cần thêm vài kiểm tra thật kỹ nữa để đưa ra giải pháp cuối cùng chữa trị cho ngôi sao này.

Đường đến World Cup 2022: Argentina - kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi

Việc chấn thương của Giovani Lo Celso đang khiến hàng tiền vệ tuyển Argentina ngày càng khủng hoảng với 2 ngôi sao chủ chốt khác là Rodrigo De Paul và Leandro Paredes cũng đang ở tình trạng không tốt. Tiền vệ tấn công kỳ cựu Di Maria cũng đang dưỡng thương và có phong độ không ổn định gần đây.

Bên cạnh đó, trung vệ Cristian Romero đang chơi cho Tottenham cũng đang bị chấn thương ở bắp chân phải, nên không được HLV Antonio Conte sử dụng ở trận gặp Marseille (thắng 2-1) để vào vòng 1/8 Champions League rạng sáng 2.11.

Số cầu thủ này đều là chủ chốt của tuyển Argentina và là nhóm hỗ trợ tích cực cho siêu sao Messi thi đấu thăng hoa tại Copa America, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, cũng như đã gắn bó bên cạnh nhau rất hiểu ý từ 3-4 năm trở lại đây dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Do đó, một trong số các mắt xích quan trọng này đứng trước khả năng chia tay World Cup 2022 sẽ khiến sức mạnh của tuyển Argentina bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng vì tầm quan trọng cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, siêu sao Messi đã đề nghị CLB PSG giải phóng anh khỏi trận gặp Auxerre cuối tuần tới để anh sớm tập trung đội tuyển từ ngày 7.11. Điều này có trong điều khoản ưu tiên của Messi với PSG, do đó đội bóng thành Paris sẽ chấp nhận vì cũng đang đứng đầu giải Ligue 1 và đã vào vòng 1/8 Champions League (chỉ còn trận gặp Juventus cần thắng để chắc ngôi đầu bảng).

Trong khi đó, các ngôi sao khác của tuyển Argentina đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh như bên cạnh Romero là Lisandro Martinez và Alejandro Garnacho (M.U), Emiliano Buendia và Emiliano Martinez (Aston Villa) cùng Alexis Mac Allister (Brighton) đều bị các CLB từ chối cho tập trung đội tuyển sớm, họ phải thi đấu hết vòng đấu cuối tuần sau (ngày 12 và 13.11) mới được phép đến tập trung đội tuyển.

Ngay trước World Cup 2022, tuyển Argentina còn 1 trận giao hữu với tuyển UAE vào ngày 16.11 tại Abu Dhabi, trước khi chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng C gặp Ả Rập Xê Út lúc 17 giờ ngày 22.11 (giờ Việt Nam) trên sân Lusail Iconic ở thành phố Lusail, Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.