Tuyển Argentina không muốn đặt mọi gánh nặng lên vai Messi

Giang Lao
Giang Lao
16/11/2022 13:40 GMT+7

HLV Scaloni và ngôi sao kỳ cựu Di Maria đều cho rằng, tuyển Argentina cần tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào siêu sao Lionel Messi , mà phải giúp đỡ để danh thủ này tận hưởng kỳ World Cup trọn vẹn.

Trả lời phỏng vấn trước trận giao hữu giữa tuyển Argentina gặp UAE lúc 22 giờ 30 tối nay 16.11 trên sân Zayed Sports City ở Abu Dhabi, HLV Scaloni cho rằng: “Messi đang thực sự mong chờ được tận hưởng World Cup và rất vui khi được sát cánh cùng các đồng đội của mình”.

Messi đang rất hào hứng từ khi trở về tập trung cùng tuyển Argentina

AFP

Cũng theo HLV Scaloni: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để Messi luôn có trạng thái tốt nhất, và hiện nay anh ấy đang ở trạng thái rất hưng phấn và hạnh phúc. Tuyển Argentina là một tập thể, đây là tập thể tốt nhất mà chúng tôi đã lựa chọn để dự World Cup, và dựa trên những suy nghĩ về những điều tốt nhất cho đội tuyển”.

HLV Scaloni cũng xác nhận: “Việc vắng Giovani Lo Celso là một tổn thất, vì chúng tôi không có cầu thủ nào có đặc điểm như cậu ấy. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ khác với một số biến thể về chiến thuật để bảo vệ vị trí đó. Tuy nhiên, về cơ bản chúng tôi sẽ không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật tại kỳ World Cup này. Ngoài ra, Dybala cũng xứng đáng có vị trí của mình ở World Cup, anh ấy và CLB của mình (AS Roma) đã xử lý rất tốt mọi quá trình hồi phục chấn thương, và tự tin sẽ kịp bình phục. Vì vậy, chúng tôi không có nhiều tác động như một số thông tin gần đây”.

Trong khi đó, tiền đạo Di Maria cho rằng: “Ở tuyển Argentina, vai trò của Messi là trung tâm của mọi đợt tấn công. Bản thân tôi cũng luôn tìm kiếm và kết nối với anh ấy, nhưng tôi cũng hiểu rằng dù Messi có thể giải quyết được tất cả, nhưng không phải lúc nào cũng cố dồn bóng cho anh ấy. Đôi khi tôi phải suy nghĩ xem lúc nào mới đưa bóng, hoặc phải tìm giải pháp khác khả dĩ nhằm giảm sự phụ thuộc quá nhiều khiến có thể tạo gánh nặng quá lớn lên anh ấy”.

Di Maria cũng bày tỏ: “Đây là kỳ World Cup thứ 4 và cuối cùng trong sự nghiệp của tôi, và tôi rất tự hào vì vẫn còn đóng góp cho tuyển Argentina có rất nhiều tài năng. Cũng như Messi, tôi cố gắng để tận hưởng một kỳ World Cup trọn vẹn và có một cái kết như mơ ước là đoạt ngôi vô địch. Chúng tôi cũng biết đang có nhiều ứng viên nặng ký như Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, họ đang ở giai đoạn chuyển tiếp với rất nhiều cầu thủ trẻ và tài năng. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước nhưng tôi luôn biết rằng, tuyển Argentina sẽ chiến đấu đến cùng trong mọi trận đấu và trước bất cứ đối thủ nào, đó là điều chắc chắn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.