Tuyên dương các CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện năm 2023

Bá Cường
Bá Cường
04/07/2023 13:58 GMT+7

Tỉnh đoàn Quảng Bình vừa tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến, liên hoan các CLB Lý luận trẻ, tuyên dương câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện năm 2023.

Ngày 4.7, tại TP.Đồng Hới, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến, liên hoan các CLB Lý luận trẻ, tuyên dương CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện năm 2023.

Tuổi trẻ Quảng Bình: Tuyên dương các CLB đội nhóm, thanh niên tình nguyện năm 2023 - Ảnh 1.

Trao giải cho các cá nhân đạt giải tại Liên hoan các CLB Lý luận trẻ năm 2023

BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Liên hoan các CLB Lý luận trẻ năm 2023. Đồng thời, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Bình biểu dương 14 CLB, đội nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023 có nhiều đóng góp, hoạt động tình nguyện bổ ích cho xã hội.

Trong đó, có CLB Bạn của người nghèo – 73D1 (H.Tuyên Hóa) đã duy trì hoạt động nấu cháo, phát sữa cho bệnh nhân nghèo. CLB PICKUP & SUV Quảng Bình được tuyên dương vì đã kêu gọi được hơn 250 triệu đồng hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp sức bà con ở miền Nam hồi hương và trao quà, hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuổi trẻ Quảng Bình: Tuyên dương các CLB đội nhóm, thanh niên tình nguyện năm 2023 - Ảnh 3.

Anh Hà Trọng Sáu, Chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn của người nghèo – 73D1, kể về các hoạt động trong 11 năm qua

BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại chương trình, anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, cho biết tuổi trẻ toàn tỉnh cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực để lập nhiều thành tích hơn nữa.

"Các cấp bộ Đoàn, Hội cần tập trung triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chú trọng thành lập các đội thanh niên tình nguyện chuyên sâu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, tích cực huy động nguồn xã hội hóa để triển khai các công trình, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các địa bàn biên giới, hỗ trợ người già neo đơn, thanh thiếu nhi nghèo", anh Bàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.