Tuyến đường sắt Bình Dương nối Tây Ninh có khả thi?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
04/01/2024 16:17 GMT+7

Bộ GTVT ủng hộ Bình Dương, Tây Ninh nghiên cứu dự án đường sắt kết nối từ H.Bàu Bàng (Bình Dương) với Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tuy nhiên tính khả thi tuyến đường sắt này ra sao?

Ngày 4.1, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã thông tin cho PV Thanh Niên về việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và Bình Dương thống nhất chủ trương xây dựng nhánh đường sắt Bàu Bàng (Bình Dương) - Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Theo ông Minh, tuyến đường sắt kết nối H.Bàu Bàng và Cửa khẩu Mộc Bài là một nhánh của tuyến đường sắt xuyên Á đi qua tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Tuyến đường sắt Bình Dương nối Tây Ninh có khả thi?- Ảnh 1.

Đoàn tàu liên vận quốc tế tại ga Sóng Thần (Bình Dương)

ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, ông Minh cho biết tuyến đường sắt xuyên Á xuất phát từ ga Sóng Thần (TP.Dĩ An, Bình Dương) đến cửa khẩu Hoa Lư (H.Lộc Ninh, Bình Phước), trong đó có ga tại H.Bàu Bàng.

Từ ga ở H.Bàu Bàng, tuyến đường sắt kết nối sẽ có một nhánh rẽ đi Tây Ninh. Ông Minh cho biết tuyến đường sắt này sẽ chạy song với đường tạo lực phía bắc của Bình Dương là đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sắp hoàn thành.

Tuyến đường sắt Bình Dương nối Tây Ninh có khả thi?- Ảnh 2.

Tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sắp hoàn thành

ĐỖ TRƯỜNG

Ông Minh đánh giá nếu tuyến đường sắt này khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ tạo ra hành lang kinh tế giữa Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Campuchia và các tỉnh Tây Nguyên; đồng thời kết nối với các cảng biển của TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

Cùng ngày 4.1, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ban ngành, đoàn thể về quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyến đường sắt Bình Dương nối Tây Ninh có khả thi?- Ảnh 3.

Tuyến đường "tạo lực" Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sắp hoàn thành

ĐỖ TRƯỜNG

Tại hội nghị, ông Võ Văn Minh cũng thông tin về tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công của Bình Dương, trong đó có dự án tiền khả thi tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cửa khẩu Mộc Bài.

Ông Minh khẳng định: "Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cửa khẩu Mộc Bài sẽ chạy song song với đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn từ H.Bàu Bàng kết nối qua cầu, đường Bình Dương, Tây Ninh tại H.Dầu Tiếng (Bình Dương)".

Tuyến đường sắt Bình Dương nối Tây Ninh có khả thi?- Ảnh 4.

Tuyến Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sẽ được kéo dài đến Tây Ninh

ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin về tuyến đường "tạo lực" Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Ông Võ Văn Minh thông tin thêm, tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sẽ được đầu tư xây dựng kéo dài đến H.Dầu Tiếng (Bình Dương) và H.Dương Minh Châu (Tây Ninh), đồng thời sẽ có tuyến đường sắt chạy song song với tuyến đường bộ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.