Tuyển Myanmar vẫn có đủ lực lượng thi đấu ở AFF Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
05/12/2021 12:28 GMT+7

Theo thông tin mới nhất , tuyển Myanmar vẫn thi đấu trận ra quân bảng A giải AFF Cup 2020 gặp chủ nhà Singapore lúc 19 giờ 30 ngày 5.12.

Trong số 10 cầu thủ tuyển Myanmar bị nghi nhiễm Covid-19 từ thông báo của HLV Antoine Hey trong cuộc họp báo ngày 4.12, qua xét nghiệm lại của ban tổ chức nước chủ nhà Singapore (với 15 cầu thủ, bao gồm các trường hợp nghi nhiễm trước đó) thì chỉ phát hiện 1 cầu thủ bị dương tính và đã được cách ly.

Tuyển Myanmar (áo trắng) vẫn thi đấu trận gặp tuyển Singapore tối nay

Straits Times

Với thành phần còn lại 13 cầu thủ trong đó có 4 thủ môn, tuyển Myanmar vẫn có đủ lực lượng thi đấu, trước mắt là trận ra quân với tuyển Singapore.

Theo quy định của FIFA, một đội bóng chỉ có thể thi đấu khi có tối thiểu 7 cầu thủ trên sân. Vì vậy, dựa trên quy định và tình hình thực tế hiện nay, tuyển Myanmar vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2020, tuyển Myanmar dù vắng nhiều trụ cột như thủ môn Kyaw Zin Htet, các tiền đạo xuất sắc Kyaw Ko Ko và Aung Thu (từ chối lên tuyển), nhưng HLV Antoine Hey vẫn được bổ sung các cầu thủ trẻ chất lượng từ các lớp kế cận được rèn luyện từ tháng 5 và dự các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Antoine Hey dẫn dắt tuyển Myanmar tập huấn 1 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây

mff

Trong chuyến tập huấn mới đây kéo dài gần 1 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Myanmar đã thi đấu ấn tượng khi thắng CLB Manavgatspor 2-1 và Antalya Hal Spor Kulubu 8-0, trước khi thua tuyển Burundi 1-2 và Indonesia 1-4 ở các trận giao hữu chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.