Tuyển nữ Việt Nam chơi như U.23 nam

29/04/2015 07:15 GMT+7

Có ít nhất 4 sự thay đổi quan trọng trong đội hình tuyển nữ VN dưới thời HLV Norimatsu Takashi so với 2 người tiền nhiệm Trần Vân Phát và Mai Đức Chung trong năm 2014.

Có ít nhất 4 sự thay đổi quan trọng trong đội hình tuyển nữ VN dưới thời HLV Norimatsu Takashi so với 2 người tiền nhiệm Trần Vân Phát và Mai Đức Chung trong năm 2014.

Bộ khung mà ông Takashi chọn lựa cho tuyển nữ VN - Ảnh: VFF
Bộ khung mà ông Takashi chọn lựa cho tuyển nữ VN - Ảnh: VFF
Chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bước vào giải đấu vô địch Đông Nam Á lần thứ 8 năm 2015 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), với các trận gặp Myanmar (2.5), Malaysia (4.5) và Philippines (6.5). 7 lần trước, các cô gái VN đã vô địch 2 lần vào năm 2005 và 2012, còn lần gần nhất năm 2013 chỉ về thứ 3 sau khi thua sát nút 1-2 trước Nhật Bản ở hiệp phụ trận bán kết tại Yangon. Lần này không có Nhật Bản mà chỉ có U.20 Úc là đáng kể nên VFF và HLV Norimatsu Takashi mạnh dạn đặt mục tiêu tuyển nữ VN sẽ vào chung kết, thậm chí giành ngôi vô địch.
Muốn điều này xảy ra, trước hết ở bảng B nữ VN cần phải vượt qua đối thủ chính là Myanmar để dẫn đầu bảng (2 đội Malaysia và Philippines không phải đối thủ vì còn yếu). Ở giải lần trước trong trận tranh hạng ba, VN đã từng thắng Myanmar, lúc đó là chủ nhà 3-1, sau đó tại SEA Games 2013 trên đất Myanmar, các cô gái VN cũng thắng 1-0, nên việc tìm chiến thắng trước Myanmar là hoàn toàn có thể. Vấn đề là sẽ gặp Thái Lan hay U.20 Úc (bảng A) ở bán kết. Nếu đối thủ là Thái Lan sẽ rất hấp dẫn vì món nợ khi 2 đội gặp nhau tại vòng chung kết châu Á 2014 với bóng đá VN đến nay vẫn còn rất đau. Các cô gái Việt đã để thua người Thái trong trận play-off mất vé đi Canada dự World Cup.
Lần này dưới sự dẫn dắt của HLV Takashi, tuyển nữ VN đã có nhiều thử nghiệm mới. Ở hàng thủ do sự chia tay của trung vệ kỳ cựu Ngọc Anh nên chuyên gia người Nhật đã thử 2 nhân tố mới Bùi Thúy An và Vũ Thị Thúy bên cạnh Bùi Thị Như, Hải Hòa, Chương Thị Kiều để hình thành bộ khung 4 hậu vệ. Tuyến giữa ngoài Quả bóng vàng VN Tuyết Dung và Nguyễn Thị Liễu là nòng cốt thì ông Takashi chọn Vũ Thị Nhung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Thùy Trang luân phiên để tạo trục xương sống 4 người.
Bất ngờ nhất là Cầu thủ trẻ xuất sắc 2014 Lê Hoài Lương thường xuyên được ông Takashi sử dụng đá cặp với cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thị Muôn trên hàng tiền đạo. Với đấu pháp 4-4-2, ông Takashi “biến” đội nữ chơi hệt như ông Miura đang xây dựng cho đội U.23 nam.
Chiều nay 29.4, đội tuyển nữ VN sẽ có trận đấu với U.14 PVF tại sân Thành Long để gút lại bộ khung chính sẵn sàng cho cuộc chinh phục cúp vàng lần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.