'Tuyên truyền du lịch không tốt, như cô gái đẹp không ai biết đến'

Phạm Đức
Phạm Đức
16/12/2022 13:33 GMT+7

Đó là ví von của ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh khi cho rằng: Nếu có tiềm năng về du lịch , có sản phẩm du lịch nhưng không tuyên truyền tốt như cô gái đẹp không ai biết đến.

Sáng 16.12, Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục với phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở VH-TT-DL Bùi Xuân Thập.

Trả lời câu hỏi của của cử tri về việc phát triển du lịch tỉnh từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ông Thập cho biết, sau 5 năm triển khai các nghị quyết, chính sách, lượng khách du lịch trên địa bàn tăng hàng năm. Cụ thể năm 2022 tăng trưởng đột biến với 1,6 triệu lượt khách. Tuy nhiên, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành và người dân, do đó cần có sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức để thực sự vào cuộc đồng bộ.

Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh

PHẠM ĐỨC

Theo ông Thập, để phát triển du lịch phải tăng cường thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực du lịch, phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ. Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã kêu gọi nhưng điểm nghẽn là thủ tục hành chính còn rườm rà. Ông Thập đề nghị thời gian tới cần tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý rác thải, hệ thống viễn thông nhằm kết nối các địa bàn, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư lớn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch và liên kết hợp tác phát triển du lịch.

“Đây là giải pháp quan trọng, nếu có tiềm năng về du lịch, có sản phẩm du lịch nhưng không tuyên truyền tốt giống như cô gái đẹp không được tuyên truyền quảng bá thì không ai biết đến”, ông Thập nhấn mạnh.

Trả lời cử tri về việc Hà Tĩnh có truyền thống văn hóa nhưng đến nay sau hơn 30 năm tái lập tỉnh vẫn chưa xây dựng được trụ sở bảo tàng, ông Thập khẳng định để xây dựng được bảo tàng và đảm bảo hoạt động hiệu quả là việc vô cùng khó khăn. Nguyên nhân do đặc thù chuyên ngành, cần hội tụ đủ nhiều điều kiện như: kinh phí, hiện vật trưng bày, chuyên gia bảo tàng, tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng…

Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã sưu tầm được 12.000 đơn vị hiện vật nhưng chưa có trụ sở để trưng bày

PHẠM ĐỨC

“Bảo tàng tỉnh được thành lập vào năm 1992 và từ năm này đến năm 2010 chưa đủ điều kiện để xây dựng do thiếu kinh phí và hiện vật sưu tầm. Từ 2011 đến 2017 đã sưu tầm được 12.000 đơn vị hiện vật. Mặc dù đủ điều kiện xây dựng bảo tàng nhưng tỉnh lại thay đổi địa điểm, chuyển từ Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ra địa điểm mới ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, đến nay do chưa thống nhất được phương án thiết kế kiến trúc nên tỉnh đã hủy kết quả thi tuyển thiết kế”, ông Thập lý giải.

Địa điểm xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống

PHẠM ĐỨC

“Trách nhiệm của sự chậm trễ đó do chủ đầu tư và một phần thuộc về Sở VH-TT-DL thiếu quyết liệt trong công tác tham mưu các giải pháp để có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng bảo tàng tỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các sở ngành liên quan để triển khai thi tuyển phương án kiến trúc, phần đấu khởi công bảo tàng vào cuối năm 2023, dự kiến với tổng mức đầu tư là 334 tỉ đồng”, ông Thập cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.