U.23 Hàn Quốc hy vọng sự hồi sinh của Lee Kang-in

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2022 07:49 GMT+7

Trước một số khó khăn, HLV Hwang Seon-hong đã gọi trở lại ngôi sao tấn công Lee Kang-in để hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại VCK U.23 châu Á sắp tới tại Uzbekistan.

Theo báo giới Hàn Quốc, sự xuất hiện của cầu thủ đang chơi cho CLB Mallorca (thuộc giải La Liga, Tây Ban Nha) được đánh giá là điểm nhấn trong danh sách 23 cầu thủ chính thức của đội bóng xứ kim chi. Bởi đây là lần đầu tiên Lee Kang-in góp mặt cùng các tuyển quốc gia Hàn Quốc kể từ Olympic tại Nhật Bản hồi giữa năm ngoái. Theo tờ Chosun, sau khi gây tiếng vang ở bóng đá thế giới khi tỏa sáng giúp Hàn Quốc đoạt ngôi á quân World Cup U.20 năm 2019 và giành nhiều giải thưởng cá nhân, cầu thủ 21 tuổi từng được coi là thần đồng bóng đá Hàn Quốc bất ngờ sa sút. Dẫu vậy, HLV Hwang Seon-hong vẫn kỳ vọng Lee Kang-in sẽ là “chìa khóa” trong lối chơi thiên về tấn công của U.23 Hàn Quốc mà ông đã gầy dựng từ vòng loại giải U.23 châu Á hồi năm ngoái (U.23 Hàn Quốc ghi 14 bàn thắng, thủng lưới 1 lần trong 3 trận). Minh chứng là chiến lược gia 53 tuổi này đã điền tên 3 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài để hợp sức cùng Lee Kang-in gồm cặp tiền vệ Hong Hyun-seok (CLB Linz, Áo), Sang Sang-bin (Grasshopper, Thụy Sĩ) và chân sút Oh Se-hoon (Shimizu, Nhật Bản).

Tuyển U.23 Hàn Quốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lee Kang-in (trái) tại VCK U.23 châu Á 2022

LĐBĐ HÀN QUỐC

Theo báo giới Hàn Quốc, ngoài những cái tên trên, đội ĐKVĐ U.23 châu Á cũng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công ở giải hàng đầu quốc nội (K-League) như Eom Won-sang (Ulsan), Jo Young-wook (Seoul), bên cạnh những trụ cột là tiền đạo Park Jeong-in (Busan), cặp hậu vệ Kim Joo-seong (Gimcheon) và Kim Tae-hwan (Suwon). Tuy nhiên, HLV Hwang Seon-hong hiện đang có nỗi lo rất lớn trong quá trình chuẩn bị do không thể có thời gian và đủ cầu thủ để triển khai tập luyện chiến thuật.

“Tôi đã tính đến mọi thứ khi lựa chọn các cầu thủ do đội tuyển quốc gia cũng triệu tập để đá giao hữu vào tháng 6, và cấn lịch thi đấu của các CLB thuộc K-League, nên các cầu thủ không thể tập trung sớm. Về phần Lee Kang-in, tôi đang nghĩ đến việc trả lại cho cậu ấy vị trí tiền vệ trung tâm để có thể phát huy mọi điểm mạnh”, HLV Hwang Seon-hong cho biết. Theo hãng tin Yonhap, tuyển U.23 Hàn Quốc hôm 23.5 lên đường dự VCK U.23 châu Á chỉ có 13 cầu thủ, trong khi các cầu thủ thuộc K-League và 4 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài sẽ bay sang Uzbekistan hội quân từ ngày 28 - 30.5. Vì vậy, ông Hwang Seon-hong chỉ có đủ lực lượng để tập luyện trong 2 ngày trước trận ra quân bảng C gặp U.23 Malaysia vào ngày 2.6, sau đó là U.23 Việt Nam (5.6) và U.23 Thái Lan (8.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.