U.17 quốc gia 2019: Thanh Hóa gây sốc trước PVF

04/07/2019 21:24 GMT+7

Từ chỗ lâng lâng thắng đậm trận đầu, PVF bất ngờ để Thanh Hóa đánh bại 1-0, trong khi Khánh Hòa và Bình Dương hòa nhau 3-3 tại lượt 2 bảng B giải U.17 quốc gia - Next Media 2019.

Giải U.17 quốc gia - Next Media 2019 năm nay rất nóng với những kết quả bất ngờ, kèm theo đó là những màn tranh tài và cả tranh chấp mạnh mẽ. Cùng với những cơn mưa nặng hạt tại Tây Ninh, những cơn mưa thẻ phạt cũng theo đó xuất hiện như trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF là ví dụ.
Lại một lần nữa, các tấm thẻ đỏ được rút ra, khi Trần Quốc Đạt và Nguyễn Thế Hùng là 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở các phút 74 và 80 khiến 2 đội rời sân mỗi bên chỉ còn 10 người.
Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu với những pha lên bóng nguy hiểm của cả hai bên. Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng vẫn đóng vai trò “đầu tàu” Thanh Hóa khi liên tiếp thực hiện các pha triển khai tấn công cho đồng đội.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF diễn ra căng thẳng nhưng không có nhiều pha bóng hấp dẫn

Ngọc Linh

Tuy nhiên, lối chơi chắc chắn của PVF khiến hiệp 1 bóng thường xuyên được luân chuyển ở khu vực giữa sân, không có nhiều các tính huống đáng chú ý. Bất ngờ phút 43, Nguyễn Văn Tùng đi bóng kỹ thuật qua 2 cầu thủ trước khi dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Trần Lâm Hào mở tỷ số cho Thanh Hóa.
Nỗ lực vùng dậy của PVF trong hiệp 2 đã gặp phải sự đánh trả khá hiệu quả của hàng thủ Thanh Hóa. Phút 73, họ có cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận khi Phan Viết Thiện đánh đầu đưa bóng quan đầu thủ môn Trung Tuấn nhưng chạm xà ngang bật ra.
Chỉ 1 phút sau, đội bóng xứ Thanh phải chơi thiếu người sau khi đội trưởng Trần Quốc Đạt bị truất quyền thi đấu vì phản ứng trọng tài Nguyễn Đức Thiện sau khi nhận thẻ vàng từ pha phạm lỗi với Đào Văn Chưởng của PVF.

Trận đấu sau bàn thắng của Thanh Hóa trở nên rất nóng, với 2 cầu thủ bị đuổ và nhiều pha xô xát

Ngọc Linh

Tiếc là PVF không tận dụng được lợi thế hơn người để gỡ hòa. Thậm chí, phút 80 họ cũng để mất người khi Nguyễn Thế Hùng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Nguyễn Văn Vỹ của Thanh Hóa.
Ở trận đấu còn lại, Bình Dương và Khánh Hòa đã cùng đem đến cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2.
Người lập công cho Bình Dương là Đoàn Minh Nhựt (14’), Trần Tiến Đạt (24’), Hà Trung Hậu (39’) trong khi phía Khánh Hòa là Nguyễn Minh Lợi (26’ pen, 67’), Huỳnh Thanh Tuấn (44’). Như vậy, Thanh Hóa tạm xếp đầu bảng B với 4 điểm, chỉ cần không thua Khánh Hòa lượt cuối thì chính thức giành vé vào bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.