U.17 quốc gia: HAGL 'khó thở', Hà Nội rơi vào bảng tử thần

01/03/2024 12:25 GMT+7

Trong khi U.17 HAGL sẽ đối đầu U.17 SLNA, U.17 Hà Nội lại rơi vào bảng đấu khó khăn ở vòng loại U.17 quốc gia 2024.

Lễ bốc thăm vòng loại U.17 quốc gia 2024 đã diễn ra vào sáng nay (1.3). Lá thăm may rủi đã đưa những đội bóng nặng ký phải đối đầu nhau ở những bảng đấu gay cấn.

Trong đó, U.17 Hà Nội nằm ở bảng đấu rất khó ở vòng loại khi phải đối đầu U.17 PVF, U.17 PVF-CAND, U.17 Viettel, U.17 Nam Định và U.17 Trung tâm bóng đá Đào Hà. Đây là bảng đấu hội tụ nhiều trung tâm, lò đào tạo bóng đá hàng đầu cả nước. Cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ diễn ra trong nội bộ 4 đội bóng gồm Hà Nội, Viettel, PVF và PVF-CAND.

Ở bảng B, U.17 HAGL sẽ chạm trán U.17 SLNA, U.17 Đà Nẵng, U.17 Hà Tĩnh và U.17 Quảng Ngãi. Trong số 5 đội bóng này, 3 cái tên SLNA, HAGL và Hà Tĩnh được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng không thể xem thường Đà Nẵng bởi đội bóng sông Hàn từng có tiếng tăm ở các giải trẻ, nhiều cầu thủ được "thử lửa" ở sân chơi đỉnh cao.

U.17 quốc gia: HAGL 'khó thở', Hà Nội rơi vào bảng tử thần- Ảnh 1.

Lễ bốc thăm giải U.17 quốc gia 2024

VFF

U.17 SLNA là đội sáng cửa giành vé nhất, song với chênh lệch ngày càng bị rút ngắn ở các giải trẻ, cục diện ở bảng đấu này rất khó đoán.

Ở bảng C, các đội bóng U.17 TP.HCM, U.17 Bình Dương, U.17 Bình Phước, U.17 Khánh Hòa, U.17 Bà Rịa-Vũng Tàu và U.17 Phú Yên sẽ cạnh tranh vé đi tiếp. Trong đó, U.17 Bình Dương được đánh giá cao nhất, còn các đội trẻ của Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu không chênh nhau nhiều về thực lực. Đội nào chắt chiu cơ hội tốt hơn trong cuộc đấu với những đối thủ dưới cơ sẽ chiếm ưu thế.

Ở bảng D, U.17 Đồng Tháp được đánh giá cao nhất, ở bảng đấu có U.17 Long An, U.17 Tiền Giang, U.17 Phù Đổng và U.17 Tây Ninh. Với truyền thống đào tạo trẻ tốt, Đồng Tháp hứa hẹn không gặp khó để có vé đi tiếp.

Vòng loại giải U.17 quốc gia năm 2024 có tổng số 22 đội bóng tham dự, diễn ra tại 4 địa phương. Các đội được chia vào 4 bảng đấu trong đó 2 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bốn đội xếp thứ nhất, bốn đội xếp thứ nhì và ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở bốn bảng sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15.3 đến 7.4, tại các địa điểm sau: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (bảng A), Công ty CP thể thao LPBank HAGL (bảng B), Công ty CP bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu (bảng C), Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang (bảng D).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.