U.22 Indonesia triệu tập chân sút nhập tịch của tuyển quốc gia để đấu Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/10/2019 10:44 GMT+7

Tuyển U.22+2 Indonesia dự kiến sẽ triệu tập 5 tuyển thủ quốc gia (thuộc thành phần các cầu thủ quá tuổi) để chuẩn bị cạnh tranh ở môn bóng đá nam SEA Game s 30 sau khi nằm chung bảng B với các đối thủ nặng ký là đương kim vô địch Thái Lan và Việt Nam (VN) - á quân châu Á.

Với quy định mới trong môn bóng đá nam SEA Games năm nay tại Philippines, các tuyển U.22 quốc gia sẽ được tăng cường thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Theo kết quả bốc thăm SEA Games 30, bảng B được đánh giá khá nặng ký khi có sự hiện diện của U.22+2 Thái Lan, VN, Indonesia, Singapore, Lào, Brunei. Các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games năm nay sẽ khởi tranh từ ngày 25.11 đến 10.12.

Evan Dimas (số 6, áo đỏ) nhiều khả năng sẽ chơi cho tuyển U.22+2 Indonesia tại SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Hiểu rõ sức mạnh của Thái Lan và VN, U.22+2 Indonesia đã phải lên nhiều phương án để cạnh tranh một suất đi tiếp vào bán kết. Trong đó, những cầu thủ quá tuổi được các tuyển trạch viên tuyển U.22+2 Indonesia sàn lọc rất kỹ để dẫn dắt và tăng cường các tuyến trong đội hình nhằm giúp đội nhà có thể đối phó với Thái Lan và VN - những đội được đánh giá có nhiều cơ hội đoạt 2 chiếc vé đi tiếp của bảng B.
Theo thông tin từ ban huấn luyện U.22+2 Indonesia, họ sẽ triệu tập 5 tuyển thủ quốc gia gồm cặp tiền vệ Evan Dimas, Zulfiandi, các hậu vệ Manahati Lestusen, Hansamu Yama và đặc biệt là chân sút gốc Brazil Alberto Goncalves. Đây là những cầu thủ được đánh giá chơi ổn định nhất trong tuyển Indonesia sau thành tích kém cỏi thua liền 4 trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 thuộc khuôn khổ bảng G. Trong đó mới nhất là thất bại của Indonesia trước VN với tỷ số 1-3 trên sân nhà hôm 15.10.
Trong số này, Alberto Goncalves chắc chắn sẽ là mối nguy cho các hàng thủ của các đội tại SEA Games 30. Dù đã ở tuổi 36 nhưng chân sút nhập tịch này đang là “tay săn bàn” số 1 ở giải hàng đầu Indonesia và từng lập cú đúp vào lưới Malaysia ở lượt trận bảng G hồi tháng 9. Với sự bổ sung trên, U.22+2 Indonesia chắc chắn sẽ rất đáng gờm khi trong đội hình có thêm tài năng 19 tuổi Egy Maulana, người đang chơi bóng ở CLB hàng đầu Ba Lan Lechia Gdańsk.

Tiến Linh sẽ là một trụ cột trên hàng công của tuyển U.22+2 VN tại SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), sau chuyến thi đấu tập huấn ở Trung Quốc, tuyển U.22+2 đã tập trung trở lại chuẩn bị cho SEA Games 2019 tại Jakarta từ ngày 20.10. “Ở đợt triệu tập mới, chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 21.10. Sau khi trở về từ Trung Quốc, chúng tôi có nhiều chuyển biến tích cực. Điều tích cực nhất theo tôi là các chiến thuật và một số điểm yếu dần được cải thiện”, Nova Arianto - trợ lý HLV của tuyển U.22+2 Indonesia, cho biết. Theo vị trợ lý này, 5 tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung cùng đội U.22+2 Indonesia vào ngày 23 và 24.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.