U.22 Philippines đến Campuchia sớm để chuẩn bị cho SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
22/04/2023 10:02 GMT+7

Đội tuyển U.22 Philippines trở thành đội bóng đầu tiên đến Campuchia chuẩn bị bước vào các cuộc tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 32, với các trận bảng A thi đấu ngày 29.4 tới đây.

Theo báo chí Philippines, đội tuyển U.22 Philippines đến Campuchia sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 và làm quen các điều kiện thi đấu tại đây.

U.22 Philippines đến Campuchia sớm để chuẩn bị cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển U.22 Philippines đã đến Campuchia

PFF

U.22 Philippines hiện do HLV Rob Gier dẫn dắt. Rob Gier là người Anh, nhưng đã chọn khoác áo đội tuyển Philippines. Anh từng là đội trưởng đội tuyển Philippines thi đấu ở các kỳ AFF Cup 2010, 2012 và 2014.

HLV Rob Gier chỉ mới được Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển U.22 Philippines thi đấu tại SEA Games 32 hồi đầu tháng 4 này.

Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, HLV Rob Gier đã lựa chọn thành phần 20 cầu thủ chính thức cho U.22 Philippines dựa trên sự tư vấn từ các HLV tiền nhiệm. Nhà cầm quân 42 tuổi này cũng chỉ mới có thời gian ngắn làm việc với các cầu thủ trẻ Philippines gần đây và lên đường sang Campuchia sớm để chuẩn bị.

Theo Chủ tịch PFF, ông Mariano Araneta: "HLV Rob Gier có bằng A của UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu). Anh ấy có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Anh khi dẫn dắt CLB bóng đá nữ Oxford University và là Giám đốc Học viện bóng đá nữ CLB Reading. Do đó, chúng tôi rất hy vọng Rob Gier sẽ giúp U.22 Philippines thi đấu thành công tại kỳ SEA Games 32 sắp diễn ra".

Tại SEA Games 32, U.22 Philippines nằm ở bảng A còn có đội chủ nhà U.22 Campuchia, U.22 Indonesia, U.22 Myanmar và U.22 Timor Leste. Trong khi ở bảng B là U.22 Việt Nam, U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào.

Môn bóng đá SEA Games 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 29.4 với các trận ở bảng A giữa U.22 Philippines gặp U.22 Indonesia lúc 16 giờ và U.22 Campuchia gặp U.22 Timor Leste lúc 19 giờ, đều trên sân Olympic ở Phnom Penh. Ngày 30.4, U.22 Việt Nam gặp U.22 Lào lúc 19 giờ và U.22 Thái Lan gặp U.22 Singapore lúc 16 giờ, ở các trận ra quân tại bảng B đều diễn ra trên sân Prince.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.