U.22 Timor Leste sốc do bị “bỏ rơi” khi đến Philippines dự SEA Games 30

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2019 11:21 GMT+7

Công tác hậu cầu của chủ nhà Philippines tiếp tục bị chỉ trích sau khi tuyển U.22+2 Timor Lester bị “bỏ rơi” ở sân bay và được đưa đến nhầm khách sạn khi đáp chuyến bay đến thủ đô Manila để dự môn bóng đá nam SEA Games 30 . Một số đội tuyển khác cũng đã gặp "cơn ác mộng" di chuyển và cư trú khi đến Manila.

Tờ Fox Sports Asia cho hay, thông tin đầu tiên về sự cố của tuyển U.22+2 Timor Leste được đăng tải trên tài khoản Facebook của ASEAN Football News. Trang này chỉ trích BTC SEA Games 30 của Philippines đã “bỏ rơi” tuyển bóng đá U.22+2 Timor Leste khi họ đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila.

Thành viên tuyển U.22+2 Myanmar phải chen chúc trong chiếc xe buýt nhỏ

CHỤP MÀN HÌNH

Theo lịch trình, thành viên tuyển U.22+2 Timor-Leste đã đến Manila lúc 5 giờ sáng 23.11 (theo giờ địa phương), nhưng họ phải ngồi đợi khoảng 3 giờ để chờ xe buýt đến đón. Tuy nhiên, sau khi được lên xe buýt vào khoảng 8 giờ cùng ngày, các cầu thủ và thành viên của tuyển U.22+2 Timor-Leste càng thất vọng và mệt mỏi hơn khi được đến nhầm khách sạn.

Đội tuyển nữ Việt Nam bị đón trễ, phải đổi phương án tập

Sự cố của tuyển U.22+2 Timor Leste một lần nữa khiến BTC SEA Games 30 địa phương phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ các đội tuyển đến dự sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay. Trước đó, tuyển U.22+2 Myanmar lên tiếng phàn nàn về chiếc xe buýt chở đội quá chật chội và họ cũng phải chờ hàng giờ ở sân bay khi đến Manila vào ngày 23.11. Sự chậm trễ này khiến ban huấn luyện U.22+2 Myanmar không thể thực hiện kế hoạch tập luyện trong cùng ngày.

Tuyển U.22+2 Thái Lan phải tập trong khuôn viên khách sạn

FAT

Thậm chí, theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các tuyển thủ U.22+2 của họ cũng không thực sự thoải mái do ở 3 người một phòng khách sạn. Trước đó, truyền thông xã hội cũng nóng hổi sau khi hình ảnh tuyển U.22+2 Campuchia phải ngủ trên sàn khách sạn do chỗ ở của họ chưa sẵn sàng.
Tình trạng kẹt xe ở Philippines trước đó cũng khiến hàng loạt tuyển bóng đá phải đau đầu khi đều phải hủy hoặc chuyển địa điểm. Nạn kẹt xe ở thủ đô Manila cũng khiến tuyển U.22+2 Thái Lan buộc phải hủy bỏ buổi tập ngày 23.11 do nhận thông báo phải mất 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ khách sạn đến sân tập (quãng đường dài khoảng 36 km). Trước tình thế trên, theo tờ Siam Sport, HLV Akira Nishino đã phải cùng học trò tập nhẹ ở các con đường nhỏ trong khuôn viên khách sạn.

Một số trẻ em ở gần khách sạn tuyển U.22+2 Thái Lan gặp HLV Nishino

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, tuyển nữ Việt Nam cũng rơi vào tình trạng tương tự trong ngày 23.11 khi xe buýt đến đón trễ khoảng 2 giờ. Điều này buộc HLV Mai Đức Chung phải chuyển địa điểm tập sang một sân ở gần khách sạn để tiết kiệm thời gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.