U.22 Việt Nam cần thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi

09/05/2023 13:30 GMT+7

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng cho rằng U.22 Việt Nam cần một cầu thủ đủ tầm ảnh hưởng để bao quát lối chơi, nhờ vậy sẽ không đánh mất thế trận như nửa sau trận gặp U.22 Malaysia.

U.22 Việt Nam đã có mặt tại bán kết SEA Games 32 sớm 1 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trước U.22 Malaysia. Đội bóng của HLV Philippe Troussier vượt lên dẫn 2 bàn, trước khi để đối thủ gỡ lại 1 bàn ngay trước giờ nghỉ. Dù vậy, Văn Tùng cùng đồng đội vẫn bảo toàn được ưu thế mong manh trong hiệp 2 để giành vé đi tiếp.

"Kết quả vẫn là điều quan trọng nhất. U.22 Việt Nam đã gặp may và giữ được vận may ấy, đồng thời tận dụng tốt thời cơ để chiến thắng. Tuy nhiên, đội bóng của ông Troussier vẫn bộc lộ những hạn chế của một tập thể đang trong quá trình hoàn thiện.

HLV U.22 Malaysia không trách trọng tài, nhận định 'trời mưa làm mất cân bằng lối chơi'

Chuyên gia: U.22 Việt Nam cần thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Malaysia

NGỌC DƯƠNG

Thứ nhất, U.22 Việt Nam thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Chúng ta không có một cầu thủ điều tiết thế trận, gắn kết các tuyến, kiểm soát các tình huống. U.22 Việt Nam đã có lợi thế lớn với 2 bàn dẫn trước, trong khi U.22 Malaysia nóng vội, khi ấy U.22 Việt Nam có thể dễ dàng thi đấu hợp lý, hướng trận đấu theo ý muốn của mình. Dù vậy, các cầu thủ lại để tuột mất thế trận, rơi vào tình thế tương đối mong manh. Đó là vấn đề của đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ bản lĩnh.

U.22 Việt Nam vẫn có những vấn đề liên quan đến cách ứng xử trên sân. Khi U.22 Malaysia sẵn sàng lao vào tranh chấp, công kích cầu thủ Việt Nam, nhưng chúng ta cũng dễ bị kích động. Các cầu thủ có nhiều động tác thừa, may mắn là không bị trừng phạt, còn đối thủ phải nhận 2 thẻ đỏ. U.22 Việt Nam cần rút kinh nghiệm", BLV Quang Tùng phân tích.

Bên cạnh mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi, BLV Quang Tùng còn đánh giá U.22 Việt Nam đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần. HLV Troussier đã giao băng thủ quân cho thủ thành Văn Chuẩn, nhưng ở 2 trận gần nhất, người gác đền của CLB Hà Nội lại thi đấu thiếu chắc chắn, với những pha xử lý lập bập trong vòng cấm.

Chuyên gia: U.22 Việt Nam cần thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi - Ảnh 2.

Các cầu thủ có thời điểm mất thế trận trước U.22 Malaysia

NGỌC DƯƠNG

BLV Quang Tùng phân tích: "Về mặt thế trận, các cầu thủ chỉ chơi ở mức trung bình khá. Điểm sáng nhất là khả năng tận dụng thời cơ. Bàn thắng thứ hai xuất phát từ pha phối hợp đẹp mắt, có ý đồ và chuẩn mực. U.22 Việt Nam cũng thiếu một thủ lĩnh tinh thần có thể động viên đồng đội, điều tiết trận đấu bằng những pha hô hào, hò hét các cầu thủ trên sân. Đơn cử, thủ môn Văn Chuẩn có chuyên môn khá, được giao băng đội trưởng rồi lại mắc sai lầm, từ ấy khiến U.22 Việt Nam mất đi chỗ dựa".

Một vấn đề nữa cần điều chỉnh ở U.22 Việt Nam là cự ly đội hình. Trong trận gặp U.22 Malaysia, khoảng cách bất ổn giữa các tuyến của thầy trò ông Troussier đã không ít lần khiến cầu môn của Văn Chuẩn rơi vào tình thế nguy hiểm. BLV Quang Tùng nhận định để chơi được kiểm soát bóng, cự ly đội hình và khoảng cách giữa các tuyến cần được duy trì hợp lý hơn.

"Lối chơi của U.22 Việt Nam đôi lúc vẫn phát huy được, nhưng điểm thiếu hoàn thiện đó là cự ly đội hình chưa ổn. Có những thời điểm U.22 Việt Nam chơi hợp lý, pressing tầm cao vào vị trí của 2 hậu vệ biên U.22 Malaysia khi phát hiện đối thủ xoay xở kém. Dù vậy, chúng ta không tận dụng được tình huống sau khi pressing giành được bóng. Ngoài ra sau khi đẩy đội hình lên pressing, cự ly sau lưng lại không được đảm bảo.

Các cầu thủ đứng xa nhau, không đảm bảo khoảng cách. Để kiểm soát bóng tốt, U.22 Việt Nam phải cơ động, đảm bảo khoảng cách giữa các vị trí là khoảng 10 m hay 15 m trở lại. Còn nếu đứng quá xa nhau, U.22 Malaysia chỉ cần vượt qua 1 cầu thủ là hệ thống của thầy trò ông Troussier sẽ đổ vỡ. Đơn cử như đầu hiệp 2, U.22 Việt Nam đứng phòng ngự với đầy đủ đội hình, nhưng lại chọn sai vị trí, theo người không sát khiến đối thủ có pha đối mặt", BLV Quang Tùng chia sẻ.

Chuyên gia: U.22 Việt Nam cần thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi - Ảnh 3.

Thái Sơn cần thể hiện nhiều hơn

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam sẽ đối đầu U.22 Thái Lan ở trận hạ màn, diễn ra vào 19 giờ ngày 11.5 tới. Theo BLV Quang Tùng, U.22 Việt Nam cần củng cố lại kỷ luật trong lối chơi và điều chỉnh cự ly đội hình. Cứ đặt mục tiêu hoàn thiện lối chơi thay vì đặt nặng thắng thua, thầy trò ông Troussier sẽ đi đúng hướng.

"Ở trận cuối gặp U.22 Thái Lan, chúng ta thoải mái tinh thần, không chịu áp lực do đã giải quyết xong 3 trận đầu tiên. U.22 Việt Nam chỉ còn tính toán cố gắng đạt kết quả tốt để giành vị trí thuận lợi hay không. Các cầu thủ sẽ dễ thi đấu hơn, dù vậy, những quy định về kỷ luật trong lối chơi phải được củng cố. Trước U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam cần chứng tỏ khả năng kiểm soát, giữ được thế trận trước áp lực của một đội bóng mạnh. Hãy chơi chắc chắn rồi sau đó tính toán tiếp, còn bóng đá có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, không thể dự đoán trước được", BLV Quang Tùng kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.