U.22 Việt Nam gặp vấn đề nan giải, HLV Troussier dùng lại chiêu cũ của thầy Park?

02/05/2023 12:48 GMT+7

Nếu muốn tiến xa tại SEA Games 32, U.22 Việt Nam cần củng cố lại tuyến giữa cả về con người lẫn chiến thuật.

U.22 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu thiếu thuyết phục trước U.22 Lào trong ngày ra quân SEA Games 32, mà chưa phải trả giá quá nhiều. Cuộc so tài hôm 30.4 cho thấy, đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn tồn tại dai dẳng nhiều khiếm khuyết, mà quãng thời gian 6 tuần tập luyện kéo dài từ tháng 4 đến nay, ban huấn luyện U.22 Việt Nam chưa thể sửa chữa hoàn toàn.

Lỗ hổng lớn nhất nằm ở tuyến tiền vệ. Ở trận gặp U.22 Lào, HLV Troussier sử dụng sơ đồ 3-4-3, với bộ đôi tiền vệ Thái Sơn và Đức Phú nơi khu trung tuyến. Tại Doha Cup 2023, ông thầy người Pháp đã thử nghiệm cặp tiền vệ Công Đến và Đức Việt, nhưng không đạt yêu cầu. Đức Việt sau đó bị loại khỏi đội U.22 Việt Nam. Thay cho anh là Đức Phú, một cầu thủ cũng được đôn lên từ đội U.20 Việt Nam.

U.22 Việt Nam gặp vấn đề nan giải, HLV Troussier có dùng lại chiêu cũ của thầy Park? - Ảnh 1.

Thái Sơn (số 12) có phần bối rối trong lần đầu dự SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Trước U.22 Lào, một đối thủ vốn không mạnh ở khả năng áp đặt lối chơi, nhưng Thái Sơn và Đức Phú không thể hiện được nhiều. Bộ đôi tiền vệ của U.22 Việt Nam không thể kiểm soát tuyến giữa, nhiều lần chuyền hỏng, hoặc xử lý chậm khiến nhịp tấn công trôi qua.

Nhận định U.22 Singapore – U.22 Việt Nam Mục tiêu 3 điểm không dễ dàng

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "Thái Sơn và Đức Phú chưa đủ sức gánh vác lối chơi U.22 Việt Nam bởi họ không kiểm soát được nhịp độ, không thể phát động tấn công. Hai cầu thủ này thiếu phẩm chất và hay mất bình tĩnh. Cặp tiền vệ trung tâm là điểm yếu trong sơ đồ 3-4-3 của U.22 Việt Nam. Lựa chọn con người của HLV Troussier để thực hiện triết lý kiểm soát dường như còn nhiều vấn đề. Muốn có lối chơi thì phải có con người, nhưng con người được tin dùng lại chưa hợp".

Khó trách Thái Sơn hay Đức Phú với màn ra mắt không tốt tại SEA Games 32, bởi trong khi Thái Sơn chỉ là "kép phụ" với vỏn vẹn 56 phút thi đấu tại V-League 2023, Đức Phú thậm chí còn đang đá ở giải hạng nhất. Việc U.22 Việt Nam thiếu tiền vệ giỏi cũng chẳng phải vấn đề mới mẻ. Tại SEA Games 31, HLV Park Hang-seo từng dùng 2 trong số 3 suất cầu thủ quá tuổi để bổ sung cho tuyến giữa. Tại SEA Games 32, HLV Troussier không còn đặc quyền này. Ông phải nhào nặn lối chơi dựa trên lực lượng non nớt hiện tại.

U.22 Việt Nam gặp vấn đề nan giải, HLV Troussier có dùng lại chiêu cũ của thầy Park? - Ảnh 2.

HLV Troussier phải "liệu cơm gắp mắm" với lực lượng hiện tại

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, HLV Troussier có thể tham khảo công thức chiến thuật mà ông Park đã dùng. Thời HLV Park Hang-seo nắm quyền, khi sơ đồ 3-4-3 không hiệu quả, ông Park đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2, tức là rút một tiền đạo để tăng cường thêm một tiền vệ trung tâm.

Tại SEA Games 31, U.22 Việt Nam đã chơi với 3 tiền vệ trung tâm gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức và Hoàng Anh. Với tuyến giữa đông đảo, U.22 Việt Nam đã làm chủ thế trận, kiểm soát được nhịp thi đấu, nhờ vậy không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park cũng sử dụng sơ đồ 3-5-2 hoặc 5-4-1 mỗi khi muốn tạo ra thế trận chắc chắn.

Dưới thời HLV Troussier, U.22 Việt Nam đã quen sơ đồ 3-4-3. Cặp tiền vệ trung tâm bao gồm một cầu thủ đánh chặn và bao quát, trong khi cầu thủ còn lại triển khai bóng, là sợi dây liên lạc giữa công và thủ. Dù vậy, công thức này chỉ hiệu quả nếu trong tay chiến lược gia người Pháp là những tiền vệ thực sự đẳng cấp và toàn năng.

Bản tin SEA Games trưa 2.5: Việt Nam cầm chắc 3 huy chương trước khai mạc | U.22 xốc lại tinh thần

Trong bối cảnh U.22 Việt Nam chưa có những cái tên ở tầm cỡ Hoàng Đức, Hùng Dũng, HLV Troussier có lẽ chỉ còn 2 lựa chọn khả dĩ. Hoặc trông chờ sự tiến bộ của học trò, hoặc phải thay đổi chiến thuật cho phù hợp với lực lượng hiện có.

U.22 Việt Nam gặp vấn đề nan giải, HLV Troussier có dùng lại chiêu cũ của thầy Park? - Ảnh 3.

Văn Trường có được dùng ở vai trò tiền vệ trung tâm?

NGỌC DƯƠNG

Lựa chọn thứ hai, đó là tăng số lượng tiền vệ như HLV Park từng áp dụng, dường như đúng đắn hơn. Đá 3 tiền vệ trung tâm, đồng nghĩa tăng khả năng kiểm soát trận đấu và bao quát ở tuyến giữa, đồng thời khả năng đánh chặn từ xa cũng được cải thiện.

Sắp xếp tiền vệ nào đá chính, đó là câu hỏi HLV Troussier có thể tham khảo đáp án từ một người tiền nhiệm nữa, đó là HLV Gong Oh-kyun. Ở giải U.23 châu Á 2022, ông Gong từng thành công khi xếp Văn Khang, Văn Trường (khi ấy vừa được đôn lên từ đội U.19) và Duy Cương đá ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3. U.23 Việt Nam đã thăng hoa với những trận đấu thuyết phục trước Hàn Quốc, Thái Lan hay Malaysia. Trong tay ông Troussier ở SEA Games 32 vẫn còn nguyên 3 cầu thủ này, chỉ khác biệt là Duy Cương, Văn Khang, Văn Trường đang được sử dụng ở vai trò khác.

Giữa những trục trặc về lực lượng, HLV Troussier có đưa Văn Khang, Văn Trường trở lại hàng tiền vệ, trao cơ hội cho Xuân Tiến hay chờ Công Đến lấy lại phong độ? Nên nhớ ở trận ra quân, Văn Khang đã tỏa sáng với 1 kiến tạo, còn Văn Trường vẫn đang được "giấu kỹ". Nhà cầm quân người Pháp còn đủ thời gian để bố trí tuyến giữa hoàn toàn mới, nhằm cải thiện hiệu quả thi đấu cho U.22 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.