U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2

12/05/2023 09:03 GMT+7

HLV Philippe Troussier đã thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát U.22 Việt Nam, nhưng toàn đội đã có trận đấu đáng khen, thậm chí có quyền tiếc nuối khi chỉ giành 1 điểm trước U.22 Thái Lan.

Trong bối cảnh trận bán kết SEA Games 32 chỉ còn cách 2 ngày, HLV Philippe Troussier đã không mạo hiểm sử dụng đội hình chính như 3 trận đấu trước đó của U.22 Việt Nam. Ông thay 8 cầu thủ so với đội hình chính đã dùng ở trận gặp U.22 Malaysia. Lần lượt Văn Khang, Văn Trường, Nhật Nam, Xuân Tiến, Công Đến có lần đầu đá chính. Thậm chí với thủ môn Huy Hoàng và hậu vệ Ngọc Thắng, cuộc so tài với U.22 Thái Lan mới là lần đầu hai cầu thủ này được hít thở bầu không khí SEA Games 32.

Việc xáo trộn đội hình chính của ông Troussier là một mũi tên trúng ba đích: dưỡng sức cho các trụ cột, giấu bài trước U.22 Thái Lan và đối thủ đang chờ đợi ở trận bán kết, đồng thời kiểm chứng năng lực và tạo động lực cho nhóm cầu thủ dự bị. Nên nhớ rằng dù HLV Troussier dùng cố định một bộ khung cho các trận đã qua, nhưng ở cuộc so tài nào, ông thầy người Pháp cũng liên tục thay người. Các cầu thủ đều được trao cơ hội, và thêm trận gặp U.22 Thái Lan sẽ là bước đệm để những gương mặt thể hiện tốt có thể được đá bán kết.

U.22 Việt Nam hòa U.22 Thái Lan: Trận đấu cảm xúc của những 'kép phụ'

U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2 - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam đá sòng phẳng với U.22 Thái Lan

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2 - Ảnh 2.

Công Đến đi bóng trước sự truy cản của đối thủ

NGỌC DƯƠNG

U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2 - Ảnh 3.

Văn Khang tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ

NGỌC DƯƠNG

Với phần lớn gương mặt mới lần đầu đá chính cùng nhau, U.22 Việt Nam khởi đầu khó khăn. Cú ngã của Duy Cương là kiểu sai lầm mà hàng phòng ngự của ông Troussier không phải đến thời điểm này mới phơi bày, nhưng khác biệt ở chỗ U.22 Thái Lan đủ sắc sảo để trừng phạt. Pha đi bóng vượt qua cả thủ môn Huy Hoàng rồi dứt điểm của Achitpol, cầu thủ từng chơi cho đội B Augsburg (Đức), cho thấy sự lạnh lùng của "Voi chiến".

Thế trận rối loạn của U.22 Việt Nam sau bàn thua sớm, những bước xử lý lúng túng,... cho thấy sự non nớt, nhưng lại là cơ hội để ông Troussier đánh giá khả năng ứng biến với áp lực của học trò khi bị thủng lưới trước. Trên khía cạnh này, nhà cầm quân người Pháp đã có thể hài lòng bởi U.22 Việt Nam có hiệp 2 "lột xác" toàn diện. Thay đổi mang tính đột phá của ông Troussier ở trận này là kéo Văn Khang từ cánh vào trung lộ. Khi được chơi tự do trên hàng tấn công sau lưng tiền đạo cắm Văn Trường, Văn Khang đã phát huy tối đa giá trị.

U.22 Việt Nam sai lầm, HLV Troussier giãi bày ‘Nhiều bàn thắng hơn bàn thua là được’

Những bước chạy khôn ngoan và linh hoạt của Văn Khang tạo điểm nhấn cho thế trận tấn công của U.22 Việt Nam. Thay vì phối hợp vội vàng, các cầu thủ đã bình tĩnh cầm bóng, chuyền ngắn để giải vây áp lực. Ý thức chạy chỗ vào khoảng trống các tuyến của đối thủ cũng được các học trò của HLV Troussier thể hiện rõ ràng hơn trong hiệp 2. U.22 Việt Nam mạnh dạn đẩy cao đội hình đoạt bóng, tổ chức tấn công phạm vi hẹp. Văn Khang, Thanh Nhàn, Văn Trường, 3 tài năng được ông Troussier đôn lên từ đội U.20, đã phối hợp đập nhả tốt để tìm ra nhiều con đường đến cầu môn của U.22 Thái Lan.

U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2 - Ảnh 4.

U.22 Việt Nam: Màn trình diễn đáng khen của đội hình 2 - Ảnh 5.

U.22 Việt Nam đã thể hiện tốt trong thế bị dẫn bàn

NGỌC DƯƠNG

Đó là sự chững chạc về chuyên môn, càng đáng quý hơn khi U.22 Việt Nam tìm được nhịp độ chơi bóng phù hợp dù sớm rơi vào thế bất lợi, lại phải đối đầu với đội bóng có chiến thuật chặt chẽ như U.22 Thái Lan. Việc tự tìm được lời giải là minh chứng cho đánh giá của HLV người Pháp từ những ngày đầu, rằng U.22 Việt Nam dù còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện mình qua từng trận. Đó là tinh thần chủ đạo của cả đội hình chính lẫn lực lượng dự bị, mà trên thực tế, ranh giới giữa "tổ 1" và "tổ 2" của U.22 Việt Nam luôn bị ông Troussier làm mờ. Ở U.22 Việt Nam, mọi cầu thủ đều có thể được trọng dụng nếu đá tốt.

Việc giữ sức cho đội hình chính trước trận bán kết đã hoàn thành. Còn về chuyện đã bung hết "bài vở" ở vòng bảng chưa, hay vẫn còn ý tưởng chiến thuật mới mẻ, có lẽ vẫn là bí mật mà ông Troussier cùng ban huấn luyện luôn giấu kỹ. Dù vậy, dường như ở một giải trẻ nơi các cầu thủ nhìn chung đều thiếu ổn định và còn nhiều khiếm khuyết, việc giấu bài cũng không quá quan trọng.

U.22 Việt Nam đang đá với tinh thần sai đâu sửa đấy và tự nâng cấp lối chơi qua từng trận đấu. Việc U.22 Việt Nam tiến bộ và luôn khát khao tiến bộ, đó là tinh thần ông Troussier đã nhìn thấy ở học trò. Sự sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần cho trận bán kết sau đây 1 ngày là điểm sáng tích cực mà thầy trò HLV Troussier cần duy trì. U.22 Indonesia được đánh giá cao với chuỗi 4 trận toàn thắng từ đầu giải, nhưng với những gì đã thể hiện, U.22 Việt Nam sẽ không ngán ngại đối thủ nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.