U.22 Việt Nam: Tất cả đã sẵn sàng, ông Park sẽ gọi tên ai?

25/11/2019 06:20 GMT+7

Thoải mái nghỉ ngơi tại khách sạn Manila Southwoods Manor, U.22 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Dấu hỏi lớn nhất sẽ là HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai ra sân trận mở màn SEA Game s 30.

Màn nói chuyện quen thuộc trước mỗi buổi tập của HLV Park Hang-seo hôm nay bỗng dưng tăng cường độ lửa. Có thể thấy ánh mắt và khí thế rất quyết liệt của chiến lược gia người Hàn Quốc. Chiều 24.11, U.22 Việt Nam có buổi tập làm quen sân Binan trước khi bước vào trận ra quân gặp Brunei. Tinh thần tập trung, quyết thắng hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên trong đội

Độc Lập

 

HLV Park dặn riêng Đức Chiến, tuyển thủ Việt Nam làm quen cỏ nhân tạo Binan

Phút khởi động và kiểm tra bóng của HLV Nguyễn Thế Anh, người đang làm công tác huấn luyện cho 3 thủ môn U.22 Việt Nam gồm Tiến Dũng, Văn Toản và Văn Biểu. Triết lý của HLV Park Hang-seo rất rõ ràng: xây nền thành công bằng sự vững chãi ở hàng thủ. Kinh nghiệm và trình độ của cựu thủ thành đội tuyển sẽ rất có ích cho các thủ môn trẻ của chúng ta, nhất là khi HLV Thế Anh rất siêng và học rất giỏi mọi chứng chỉ AFC có thể đăng ký

Độc Lập

Hình ảnh quen thuộc của U.22 Việt Nam trước mỗi trận đánh. Trong ảnh HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin chụm đầu phân tích với nhau. Nội dung của họ sẽ bao gồm tính toán chiến thuật, đánh giá "thần thái" của từng cầu thủ để quyết định danh sách 11 người chính thức ra sân. Chắc chắn sẽ luôn có bất ngờ. Không bất ngờ không phải Park Hang-seo

Độc Lập

Bộ 3 cầu thủ rất thân nhau là Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu. Trong số này, khả năng ra sân của Đức Chinh là cao nhất vì anh thường xuyên tập luyện và thi đấu cùng U.22 Việt Nam. Quang Hải và Văn Hậu tuổi dưới 22 nhưng đa phần thời gian tập trung cho đội tuyển quốc gia và cày ải ở cấp CLB. Nhiều khả năng ông Park sẽ giữ sức cho các trụ cột ĐTQG, nhất là khi họ cần thêm thời gian quen với điều kiện thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo

Độc Lập

 

Quang Hải, Văn Hậu có thể không đá trận đầu tiên ở SEA Games 30

Đây là 3 cầu thủ đang thi đấu ở thủ đô, trong đó Quang Hải và Thái Quý khoác áo CLB Hà Nội còn Trọng Hoàng chơi cho Viettel. HLV Park Hang-seo kỳ vọng rất nhiều vào Trọng Hoàng ở SEA Games 30. Quang Hải là đội trưởng nhưng anh quá điềm tĩnh, thậm chí là lạnh lùng vì... chẳng biết sợ ai. Để xốc tinh thần cả đội chỉ bằng một hai hành động thì đó sẽ là Trọng Hoàng

Độc Lập

Còn đây là bộ 3 cầu thủ U.22 Việt Nam từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam. Tiến Linh không cần nói đang dần khẳng định vị trí chủ công ở đội tuyển và được giao băng đội phó U.22 Việt Nam. Trọng Hùng là một trong số ít cầu thủ U.22 Việt Nam được ông Park đặc biệt tín nhiệm đăng ký cho một số trận thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Riêng Tấn Sinh cũng từng được triệu tập 1-2 lần. Đó đều là những tính toán dài hơi, xen cấy rất khoa học của HLV Park Hang-seo

Độc Lập

Tập trung vào nào các chàng trai...

Độc Lập

Điểm đáng tin nhất của lứa U.22 Việt Nam hiện tại là các cầu thủ rất tập trung và biết cách lạc quan, vui vẻ khi cần để tạo sự cân bằng. Một trong những cơ sở cho niềm tin đó là chiến thắng 2-0 trước U.22 Trung Quốc, ngay tại sân đối phương khiến người Trung Quốc sốc nặng

Độc Lập

Nếu ra sân ở trận đầu tiên sẽ là kỷ niệm đặc biệt của Bùi Tiến Dụng. Chàng trai có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ trụ lẫn trung vệ thòng vừa kỷ niệm sinh nhật hôm 24.11. Dụng từng là chìa khóa của U.19 Việt Nam đoạt vé đi U.20 World Cup 2017 nhưng chấn thương vai đáng tiếc đã khiến anh lỡ làng giải đấu lịch sử ở Hàn Quốc. 2 năm trước, Dũng đã không thể góp mặt nhưng lần này chàng trai quê Thanh Hóa sẵn sàng để lại dấu ấn tại SEA Games 30

Độc Lập

Bước chạy mạnh mẽ của Nguyễn Đức Chiến, trung vệ của CLB Viettel nhưng khi cần sẵn sàng lên đá trụ nhiều lần ở V-League khá hiệu quả. Đức Chiến có thể hình đẹp, lối chơi mạnh mẽ nhưng kỹ thuật, khi cần bất ngờ lên cao và tung ra những cú sút xa lợi hại

Độc Lập

Một động tác chặt bóng quen thuộc của Quang Hải. Không nghi ngờ gì, chiếc băng đội trưởng cho thấy kỳ vọng rất lớn của HLV Park Hang-seo lên cậu học trò thông minh này. Có Quang Hải, U.22 Việt Nam sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng chuyển trạng thái cũng như chuyển đổi các sơ đồ linh hoạt khi cần

Độc Lập

Tấm ảnh gây tò mò nhất: Ông Park  và ông Lee sẽ gọi tên ai trong đội hình xuất phát ngày 25.11? Sẽ là những phép dự đoán hồi hộp vì ngay cả khi thể hiện tốt, hoặc rơi vào đội hình B trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu thì mọi cầu thủ đều có thể nhận được tin trái ngược vào trưa hôm sau. Có 1 điểm chắc chắn, U.22 Việt Nam sẽ quyết thắng Brunei với mục tiêu cao nhất là bảo toàn lực lượng bằng cách tiếp cận trận đấu khôn ngoan nhất

Độc Lập


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.