U.23 Việt Nam dùng ‘tuyệt chiêu’ gì để cạnh tranh tại giải Đông Nam Á?

16/08/2023 18:56 GMT+7

Không đặt ra mục tiêu cụ thể tại giải U.23 Đông Nam Á năm nay, nhưng U.23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu quyết tâm, cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong khả năng có thể.

Không có đội bóng nào trên thế giới xung trận mà không muốn giành những thành tích cụ thể. Việc VFF không giao chỉ tiêu cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á chỉ là cách để giảm áp lực cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U.23 Việt Nam dùng ‘tuyệt chiêu’ gì để cạnh tranh tại giải Đông Nam Á? - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (phải) trong trận giao hữu với U.23 Bahrain

VFF

Các cầu thủ của chúng ta tham dự giải đa phần đều ít tuổi hơn so với đối thủ. Chúng ta sử dụng nòng cốt là lứa U.20 để tham dự giải U.23, nên việc đặt ra chỉ tiêu thành tích sẽ khiến cho các cầu thủ không thoải mái về mặt tâm lý.

Dù vậy, bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò vẫn sẽ rất quyết tâm, vì không đội bóng nào muốn ra trận và nhận lấy thất bại.

U.23 Việt Nam dự giải Đông Nam Á vẫn có những thế mạnh riêng. Điểm mạnh đầu tiên, đáng kể nhất là vị trí của HLV Hoàng Anh Tuấn. So với hầu hết các HLV khác tại giải năm nay, trừ đồng nghiệp Shin Tae-yong ở đội U.23 Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn có kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao.

Nếu như những người khác chỉ đa phần dẫn dắt các đội bóng trẻ trong sự nghiệp của họ, thì HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều năm làm công tác huấn luyện các đội bóng chuyên nghiệp. Nhờ kinh nghiệm này, khả năng xây dựng đấu pháp, khả năng đọc trận đấu, ứng biến trước các tình huống diễn ra trong các trận đấu của ông Tuấn rất tốt.

U.23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, được đón tiếp như khách quý tại Thái Lan

Các đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt từ trước đến nay nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, có sự kết hợp giữa yếu tố sáng tạo và kỷ luật chiến thuật.

Khi còn nắm đội U.19 và U.20 Việt Nam với thế hệ của những Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh… đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn ngoài lối chơi đồng đội chắc chắn, còn có sự sáng tạo của cá nhân. Ví dụ Nguyễn Quang Hải, có khả năng gây bùng nổ cao.

Đội hình dự giải U.23 Đông Nam Á hiện nay có tiền vệ tấn công Khuất Văn Khang có thể gây đột biến, giống như vai trò của Nguyễn Quang Hải năm nào.

Điểm mạnh thứ hai của U.23 Việt Nam tại giải năm nay là thể hình. Đây cũng là một đặc trưng khác ở các đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng. Các vị trí chơi theo "trục dọc" gồm trung vệ, tiền vệ trung tâm, trung phong - thường là những người có thể hình tốt, giỏi tì đè, giỏi không chiến.

Trong thành phần của U.23 Việt Nam lúc này, có tiền đạo Vũ Minh Hiếu cao 1,81 m, Nguyễn Văn Trường cao 1,82m, tiền vệ trung tâm Trần Nam Hải 1,80 m, trung vệ Lê Văn Hà 1,84 m… có thể hữu dụng cho toàn đội trong những pha bóng bổng.

U.23 Việt Nam dùng ‘tuyệt chiêu’ gì để cạnh tranh tại giải Đông Nam Á? - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam (áo trắng) có những tiền đạo Vũ Minh Hiếu cao 1,81 m, Nguyễn Văn Trường 1,82 m

VFF

Ở trận đấu tập mới nhất với U.23 Bahrain ngày 15.8 tại Bangkok (Thái Lan), U.23 Việt Nam sẵn sàng tranh chấp với đối thủ trong các pha không chiến và tỏ ra không thua kém các cầu thủ trẻ đến từ Tây Á về mặt này.

Điểm mạnh nữa của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn là tinh thần. Do không đặt nặng chỉ tiêu thành tích, nên các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu hết sức thoải mái. Nghĩa là ở giải này, họ chỉ có được chứ không có mất. Nếu U.23 Việt Nam vào sâu trong giải, giành được thành tích cao, tên tuổi của những cầu thủ sẽ được nhiều người biết đến, làm bàn đạp để họ hướng đến các giải đấu có đẳng cấp cao hơn.

Đặt trường hợp ngược lại, nếu đội tuyển U.23 Việt Nam không thành công, các cầu thủ cũng chẳng mất gì cả, vì đằng nào họ cũng nhỏ tuổi hơn hầu hết các đối thủ còn lại ở giải 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.