UAV cảm tử trên chiến trường Ukraine

19/10/2022 08:00 GMT+7

Sự gia tăng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử ở Ukraine khiến các chuyên gia đánh giá chiến sự đang ngày càng khó lường.

Tuần này, Nga tăng cường tập kích vào lãnh thổ Ukraine và liên tục bị cáo buộc tấn công bằng UAV cảm tử. Với kích thước nhỏ gọn nhưng đủ sức vượt qua khoảng cách đường dài, UAV cảm tử đủ nhanh nhẹn để không lọt vào tầm ngắm của nhiều hệ thống phòng không. Không giống những UAV tấn công khác, chúng không sử dụng vũ khí để phá hủy mục tiêu. Bản thân những chiếc UAV này chính là vũ khí.

UAV cảm tử là gì?

Đài BBC News dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho hay Nga đang sử dụng UAV cảm tử do Iran sản xuất, dù chính quyền Tehran bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho Moscow sử dụng ở Ukraine. Ukraine nói rằng Nga đặt hàng Iran chuyển giao 2.400 UAV.

Lực lượng Ukraine bắn về hướng UAV cảm tử hôm 17.10

Reuters

Trong cuộc họp báo hôm qua, Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói Nga “không có thông tin” về những cáo buộc của phương Tây cho rằng UAV cảm tử do Iran sản xuất đang được sử dụng trên diện rộng ở Ukraine.

Tuy nhiên, dựa trên những hình ảnh chụp bằng điện thoại di động và xác một số máy bay tại hiện trường, giới chức Mỹ và Ukraine xác định đây là dòng Shahed-136. Chúng được thiết kế để phá hủy các mục tiêu cụ thể ở khoảng cách tối đa 2.500 km. Chiều dài của Shahed-136 là 3,5 m, chiều rộng sải cánh 2,5 m, tốc độ tối đa 185 km/giờ, mang theo chất nổ trọng lượng 30 - 50 kg. Theo tình báo phương Tây, Nga đổi tên dòng UAV này thành Geran-2 và đang triển khai ở Ukraine.

Bất chấp phương Tây, Iran sẽ cung cấp thêm UAV cảm tử và tên lửa cho Nga

Trả lời báo The Washington Post, giáo sư Ingvild Bode tại Trung tâm Nghiên cứu chiến tranh thuộc Đại học Phương Nam Đan Mạch cho hay Shahed-136 được xếp vào dòng vũ khí gọi là đạn tuần kích. Theo đó, đạn tuần kích được thiết kế để “lảng vảng” trên các trận địa và thông qua radar để tìm kiếm mục tiêu. Khi tìm được, chúng lao thẳng vào mục tiêu và nổ tung.

Hiện Shahed-136 không có uy lực phá hủy mạnh như tên lửa chính xác. Một phần do động cơ của nó quá ồn và dễ bị phát hiện khi đến gần mục tiêu, thêm nữa bán kính phá hủy của nó nhỏ hơn và không phóng thích các mảnh vụn kim loại theo mọi hướng. Tuy nhiên, UAV cảm tử vẫn có thể lách khỏi các tầng của hệ thống phòng không Ukraine, hoặc buộc quân đội nước này phải sử dụng nguồn lực quốc phòng vốn hạn chế để vô hiệu hóa trước khi chúng tấn công mục tiêu.

Theo The Odessa Journal, Alexey Arestovich, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ước tính với số UAV hiện mua từ Iran, Nga có thể triển khai các đợt tấn công vào mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine thêm 2 - 3 tháng nữa. Ông Arestovich cũng thừa nhận Nga đã “tìm ra điểm then chốt” trong năng lực phòng không của Ukraine, buộc lực lượng Kyiv phải tiêu tốn nhiều tên lửa hơn nếu muốn vô hiệu hóa các đòn tấn công từ UAV cảm tử.

UAV cảm tử xuất hiện trên bầu trời Kyiv hôm 17.10

Reuters

Không chỉ một loại

Nga cũng có loại UAV cảm tử nội địa, tên ZALA Lancet, do Công ty ZALA Aero thuộc Tập đoàn Kalashnikov Concern của nước này sản xuất. Tuần trước Ukraine nói đã bắn hạ 2 chiếc ZALA Lancet. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang sử dụng UAV cảm tử RAM II, được một nhóm công ty Ukraine sản xuất nhờ nguồn quỹ vận động. RAM II có thể mang theo thiết bị nổ trọng lượng 3 kg, tầm bay tối đa 30 km, theo CNN. Bên cạnh đó, Kyiv cũng dựa vào các đồng minh để cung cấp nguồn UAV đối phó Nga. Mỹ đã gửi cho Ukraine một số UAV cảm tử như Switchblade 300 và phiên bản lớn hơn là Switchblade 600, do công ty Mỹ AeroVironment sản xuất.

Tổng thống Zelensky nói 30% trạm điện ở Ukraine đã bị phá hủy

Phiên bản Switchblade 300 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 9,6 km, trong khi tầm tấn công của Switchblade 600 là 32 km. Cả hai đều có thể được thiết lập và phóng trong thời gian ngắn. Hồi tháng 5, Mỹ cũng cung cấp dòng UAV tương tự Switchblade, nhưng đến nay vẫn chưa rõ năng lực của chúng. Anh cũng gửi cho Ukraine một số dòng đạn tuần kích, bao gồm thiết bị bay cảm tử Black Hornet, tầm hoạt động 2 km.

Các chuyên gia hiện có nhiều đánh giá khác nhau về chiến sự. Dù ít người tin rằng có thể làm thay đổi rõ ràng cục diện chiến trường, nhưng sự xuất hiện của UAV cảm tử cho thấy điểm mạnh và yếu của cả Nga và Ukraine.

Hôm qua, Nga tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa tại nhiều vùng khắp Ukraine, với mục tiêu là hạ tầng chỉ huy quân sự và năng lượng Ukraine, các kho chứa đạn và vũ khí do nước ngoài sản xuất.

Tiêm kích Su-34 rơi xuống chung cư ở Nga

Một tiêm kích Su-34 của Nga đã rơi xuống tòa nhà chung cư ở TP.Yeysk, miền nam nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 19 người bị thương, theo TASS ngày 18.10. Truyền thông Nga cho biết các phi công đã thoát khỏi máy bay trước khi tiêm kích đâm vào tòa nhà chung cư. Tỉnh trưởng Veniamin Kondratyev của vùng Krasnodar bác bỏ thông tin cho rằng máy bay đang mang theo vũ khí. Giới chức điều tra Nga đang xem xét giả thiết sự cố kỹ thuật là nguyên nhân chính.

Tiêm kích bom Su-34 Nga lao vào chung cư, 4 người thiệt mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.