UAV tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq, quân đội Mỹ đáp trả

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2023 10:48 GMT+7

Giới chức Mỹ và Iraq xác nhận một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày 25.12 đã nhắm vào một căn cứ quân sự được lực lượng Mỹ sử dụng ở miền bắc Iraq.

Ông Yehia Rasool, phát ngôn viên của thủ tướng Iraq về các vấn đề quân sự, cho hay trong vụ tấn công ngày 25.12, một chiếc UAV đã được phóng tới một căn cứ gần sân bay Arbil. Ông Rasool nói rằng vụ tấn công đã gây thương tích nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên xác nhận với AFP rằng một cuộc tấn công bằng UAV đã được tiến hành nhắm "vào lực lượng Mỹ và liên minh" tại căn cứ không quân nói trên. Vị quan chức này cho biết thêm "chúng tôi vẫn đang chờ đánh giá thương tích và thiệt hại (nếu có)".

Iraq chỉ trích Mỹ sau cuộc tấn công vào nhóm vũ trang liên kết với Iran

Không lâu sau cuộc tấn công bằng UAV, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã phóng một UAV tấn công một căn cứ quân sự khác, nằm ở phía đông bắc Arbil. Căn cứ quân sự đó cũng là nơi đồn trú của lực lượng Mỹ và liên minh, được triển khai đến Iraq để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể từ năm 2014.

Sau đó, Lầu Năm Góc ngày 25.12 tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa tại Iraq sau một cuộc tấn công trước đó cùng ngày của các thành phần có liên kết với Iran mà đã khiến ba quân nhân Mỹ bị thương, trong đó có một người chưa qua cơn nguy kịch, theo Reuters.

UAV tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq, quân đội Mỹ đáp trả- Ảnh 1.

Xe quân sự của binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar (Iraq) ngày 13.1.2020

Reuters

Theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công nói trên, có thể "đã tiêu diệt một số thành viên của (nhóm dân quân) Kataib Hezbollah" và phá hủy nhiều cơ sở được nhóm này sử dụng.

"Những cuộc tấn công này nhằm đáp trả những phần tử chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công vào lực lượng liên minh ở Iraq và Syria, đồng thời làm suy giảm khả năng tiếp tục tấn công của họ. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lực lượng của mình", tướng Michael Erik Kurilla, đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nhấn mạnh.

Theo AFP dẫn thống kê từ các quan chức quân sự Mỹ, đã có 103 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17.10. Phần lớn các cuộc tấn công đó do Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thực hiện. Lực lượng này phản đối sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.