Úc hạn chế nước ngoài tiếp cận công nghệ quốc phòng nhưng tăng chia sẻ trong AUKUS

14/11/2023 12:00 GMT+7

Quốc hội Úc đang cân nhắc dự luật siết chặt việc kiểm soát cách thức các ngành công nghệ và những trường đại học nước này có thể chia sẻ công nghệ quốc phòng với nước ngoài, ngoại trừ các đối tác AUKUS là Anh, Mỹ.

Úc hạn chế ‘nước ngoài’ tiếp cận công nghệ quốc phòng, tăng cường chia sẻ trong AUKUS  - Ảnh 1.

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles của Mỹ

HẢI QUÂN MỸ

Dự luật trên mô phỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đang được Mỹ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, và được xem là bước then chốt cho sự khởi đầu của kế hoạch AUKUS với mục tiêu đóng lớp tàu ngầm hạt nhân mới ở Úc và Anh, theo Reuters hôm 14.11.

Việc Mỹ giám sát chặt chẽ năng lực của Bộ Ngoại giao Úc về bảo vệ bí mật quốc phòng đã góp phần làm trì hoãn tốc độ của Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật cho phép xúc tiến thương vụ bán tàu ngầm lớp Virginia cho Úc và "bật đèn xanh" cho việc chia sẻ rộng hơn công nghệ quốc phòng theo cơ chế AUKUS.

Dự luật Úc đề xuất 3 nhóm tội hình sự nếu vi phạm, và tăng cường giới hạn việc chia sẻ công nghệ quốc phòng cho người nước ngoài trên lãnh thổ Úc hoặc ở nước ngoài, trong khi cho phép chia sẻ mà không cần giấy phép trong các đối tác AUKUS.

"Đây là dự luật đóng vai trò then chốt trong nỗ lực thiết lập nền tảng công nghiệp trơn tru với các đối tác AUKUS của chúng tôi", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nhận xét về dự luật trên.

Ông bổ sung Úc cần cải tổ ngành công nghiệp quốc phòng nếu muốn loại trừ những giới hạn với Anh và Úc.

Tuy nhiên, dự luật trên cũng gây quan ngại trong giới nghiên cứu Úc. Viện Hàn lâm Khoa học Úc hôm 14.11 bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của dự luật mới đối với quan hệ hợp tác với các nước khác, bao gồm Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.