UEFA Nations League - Bán kết: Cuộc tái ngộ nhiều ý nghĩa

06/10/2021 08:59 GMT+7

Vòng chung kết (VCK) UEFA Nations League sẽ khởi tranh vào rạng sáng mai khi tuyển Ý đón tiếp Tây Ban Nha (TBN) tại sân San Siro trong trận bán kết đầu tiên.

Tây Ban Nha (trái) chỉ chịu thua tuyển Ý trên chấm 11 m tại EURO 2020

AFP

Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi hai đội tuyển này giành được vị trí của họ tại VCK nhờ chiến thắng trong các trận đấu đỉnh cao hồi tháng 11.2020 - với cả hai đều đang dẫn đầu bảng đấu của họ ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, chính EURO 2020 đã thống trị mọi câu chuyện vào mùa hè vừa qua, đặc biệt là khi hai đội tuyển này gặp nhau trong một trận bán kết đầy kịch tính. Cuối cùng Ý đã vượt qua TBN 4-2 trên chấm 11 m sau trận hòa 1-1 tại sân Wembley, đó là một bài học quan trọng cho HLV Mancini và “Azzurri” vì TBN là đội duy nhất tại EURO 2020 đã ngăn cản họ thể hiện lối chơi quen thuộc.

Lịch thi đấu

- Bán kết UEFA Nations League:

7.10, 1 giờ 45: Ý - Tây Ban Nha: Ý chấp đồng nửa, thắng 9

(Nguồn: Asianbookie)

Vậy TBN đã chơi như thế nào? Có thể tóm gọn trong 3 yếu tố: “tấn công”, “gây sức ép” và “tham vọng”. HLV Enrique chọn cầu thủ dựa trên việc họ có thể cung cấp những gì cho mặt trận tấn công bởi mọi cầu thủ đều có khả năng phòng ngự để cân bằng điều đó. Thứ hai, “gây sức ép” bằng cách tấn công thật sự cụ thể: nếu có khả năng chiếm một số không gian nhất định trên sân thì khi mất bóng, họ sẽ ở vị trí để gây sức ép lên đối thủ. Và thứ ba, “tham vọng” là chơi giống nhau trong mọi trận đấu, bất kể đối đầu với ai. TBN tấn công bất kể tỷ số. Nếu đang dẫn 3-0, họ sẽ không lùi lại và phòng ngự. Họ tấn công và phòng thủ như nhau trong mọi trận đấu. Liệu “La Roja” có thể lặp lại sự thống trị của mình để biến nó thành kết quả tích cực ở trận đấu này?

HLV Mancini của tuyển Ý đã có vài tháng để tìm ra giải pháp đối phó với cách chơi của TBN nhưng ông sẽ không có được sự phục vụ của Immobile và Belotti trên hàng công. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Raspadori và Kean đã tỏa sáng ở các trận vòng loại gần đây, còn Chiesa đang có phong độ tốt. HLV Mancini nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ chơi một trận bán kết tốt và nếu có thể, cũng là một trận chung kết tốt”.

Niềm tin của ông là có cơ sở bởi trước cuộc tái ngộ này, “La Roja” đang sa sút phong độ. Họ sẽ không có Moreno, Morata, Alba, Pedri và Olmo cho trận đấu này và danh sách chấn thương vẫn tiếp tục. Do vậy, HLV Enrique phải sử dụng trí thông minh và trực giác của mình để tìm ra đội hình phù hợp nhằm tạo ra thứ bóng đá táo bạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.