Ukraine lập binh chủng chuyên về các hệ thống không người lái

07/02/2024 07:20 GMT+7

Ngày 6.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh thành lập một binh chủng mới, tập trung vào các hệ thống không người lái, nhóm vũ khí được Kyiv nhận định có vai trò quan trọng cục diện chiến trường.

Ukraine lập binh chủng chuyên về các hệ thống không người lái- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đến tiền tuyến ở Zaporizhzhia hôm 4.2

AFP

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay đã ký vào sắc lệnh yêu cầu chính quyền và tổng tham mưu trưởng quân đội tiến tới thành lập một binh chủng đặc biệt cho các thiết bị không người lái.

"Đây không phải là câu hỏi cho tương lai mà cần đưa ra kết quả xác thực trong thời gian trước mắt. Năm nay (2024) sẽ là năm quyết định trên nhiều mặt, và rõ ràng cũng trên chiến trường. Các hệ thống không người lái chứng tỏ sự hiệu quả trên bộ, trên không và trên biển", AFP dẫn lời ông Zelensky phát biểu như vậy trước toàn dân vào đêm 6.2.

Ukraine lập binh chủng chuyên về các hệ thống không người lái

Ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, nhận định rằng việc thành lập lực lượng mới mang đến "động lực mạnh mẽ" cho sự phát triển công nghệ của quân đội.

Trong năm qua, Bộ trưởng Fedorov cho biết các hệ thống không người lái "về cơ bản đã thay đổi cục diện trên chiến trường. Những hệ thống này ngăn chặn hiệu quả các vụ tấn công của Nga và hỗ trợ hoạt động phản công của quân đội Ukraine".

Theo sắc lệnh được ông Zelensky ký thông qua, các kết quả trong quá trình phân tích nhằm thành lập lực lượng mới sẽ được nộp lên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quân sự Ukraine trước khi có bước đi tiếp theo.

Vào tháng 12.2023, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu hệ thống không người lái vào năm 2024.

Còn các quan chức chính quyền Ukraine cho hay nước này đặt mục tiêu mỗi tháng sản xuất được hàng chục ngàn thiết bị không người lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.