Ukraine liên tục gây tổn thất cho Nga

05/01/2023 07:11 GMT+7

Các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine trong đêm giao thừa được cho là đã gây thiệt hại lớn cho Nga về nhân mạng.

Hành động của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.1 thông báo 89 binh sĩ Nga đã thiệt mạng vào đêm giao thừa (31.12.2022) khi Ukraine phóng 4 tên lửa từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp vào trường dạy nghề được chuyển đổi làm nơi đóng quân ở thành phố Makiivka thuộc vùng Donetsk. Con số này đã tăng lên so với mốc 63 binh sĩ thiệt mạng mà Nga thừa nhận trước đó 2 ngày.

Lực lượng cứu hộ đào bới tòa nhà mà các lực lượng Nga bị tấn công ở TP.Makiivka thuộc vùng Donetsk ngày 3.1

Reuters

Tổn thất nhân mạng trên đã gây ra làn sóng giận dữ ở nước Nga, chủ yếu nhằm vào giới tướng lĩnh quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang điều tra vụ việc, nhưng rõ ràng tình trạng sử dụng điện thoại trái phép của hàng loạt binh sĩ và làm lộ vị trí đóng quân đã gây ra vụ tấn công.

Xem nhanh: Ngày 314 chiến dịch, Nga phá hủy HIMARS để trả đũa, lãnh đạo Ukraine cảnh báo sẽ có tấn công lớn

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời phóng viên chiến trường người Nga Semyon Pegov, người từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Dũng cảm vào cuối năm 2022, cho biết lý do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra không thuyết phục. Ông Pegov nói Ukraine có thể xác định vị trí của binh sĩ Nga thông qua máy bay không người lái (UAV) và thông tin tình báo. Phóng viên này cũng cho biết số thương vong sẽ còn tăng cao vì còn rất nhiều người đang mất tích dưới đống đổ nát.

Theo CNN, sau khi xác nhận đứng sau vụ tấn công ở Makiivka, quân đội Ukraine ngày 3.1 tuyên bố lực lượng này cũng đã thực hiện một cuộc tấn công khác gần thị trấn Chulakivka, tỉnh Kherson vào đêm giao thừa, khiến 500 binh sĩ Nga thương vong. Phát ngôn viên lực lượng Ukraine ở miền nam Natalia Humeniuk nói đây là một “thành tích” của Ukraine và sẽ còn nữa vì họ đã xác định được vị trí của đối phương. Nga chưa phản ứng trước các thông tin này.

Lãnh đạo Wagner Group thừa nhận gặp khó trong cuộc tấn công thành trì Bakhmut

Trong bài phát biểu tối 3.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nhắc đến các thành công mới nhất của lực lượng nước này. Tuy nhiên, ông Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn để cố gắng lật ngược thế trận. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang chuẩn bị để đối phó với điều này, đồng thời tái khẳng định Moscow đang lên kế hoạch tổng động viên. Các quan chức Nga trước đó nói rằng việc này hiện chưa được xem xét.

Quân đội Ukraine ngày 4.1 cho biết Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa, 18 cuộc không kích và hơn 85 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt trong 24 giờ qua nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở 3 thành phố Kramatorsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Cựu tướng NATO dự đoán sẽ có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vào mùa hè

Nga đang tập trung vào hướng Bakhmut ?

Bất chấp các cuộc tấn công tên lửa, quân đội Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục tập trung nỗ lực vào hướng Bakhmut nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo tình báo quân sự Anh đưa ra ngày 3.1 nhận định Nga không có khả năng sẽ đạt được đột phá đáng kể gần Bakhmut trong những tuần tới. Điều này một phần là do Nga có thể đang tiến hành các hoạt động tấn công tại khu vực này chỉ ở cấp trung đội hoặc phân đội.

Trong lúc đó, Ukraine vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 3.1 cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky cùng ngày, ông Sunak nói Ukraine có thể tin tưởng vào việc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho Kyiv, thể hiện qua việc chuyển giao hơn 1.000 tên lửa phòng không gần đây.

Ukraine "làm khó" Israel tại LHQ để yêu cầu hỗ trợ quân sự?

AFP dẫn thông báo của văn phòng ông Zelensky cho biết Ukraine và Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Kyiv vào ngày 3.2 để thảo luận về việc hỗ trợ tài chính và quân sự. Theo đó, Tổng thống Zelensky đã thảo luận chi tiết về hội nghị với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc điện đàm. Tuy nhiên, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel không xác nhận sự kiện sẽ diễn ra ở thủ đô Ukraine. Dù vậy, người phát ngôn cho biết ông Michel và bà Von der Leyen sẽ đại diện cho EU tại hội nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.