Ukraine tấn công tuyến đường sắt Nga - Trung

03/12/2023 05:08 GMT+7

Theo một chiến dịch tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Nga, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã cho nổ tung các tuyến đường sắt nối liền Nga và Trung Quốc.

Tờ Politico dẫn lời một quan chức cấp cao không nêu tên nhưng nắm thông tin trực tiếp về chiến dịch trên tiết lộ SBU đã cho nổ đường hầm Severomuysky trên tuyến Baikal-Amur thuộc CH Bố Lý Á Đặc của Nga. CH Bố Lý Á Đặc thuộc Siberia, cách Ukraine khoảng 6.000 km về hướng đông.

Ukraine tấn công tuyến đường sắt Nga - Trung - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt nối liền Nga-Trung ở Siberia

AFP

"Đây là tuyến đường sắt duy nhất kết nối Nga và Trung Quốc. Hiện tuyến vận tải này, vốn được Nga dùng cho vận chuyển quân sự, lâm vào tình trạng bị tê liệt", quan chức Ukraine đề cập đến chiến dịch được thực hiện khuya 29 đến rạng sáng 30.11, nhưng chỉ vừa được tiết lộ.

Ukraine nói tấn công đường sắt nối Nga với Trung Quốc

Quan chức trên cho hay trong cuộc tấn công đầu tiên, tổng cộng 4 thiết bị nổ đã được kích hoạt vào thời điểm một tàu hỏa chở hàng di chuyển vào đường hầm Severomuysky, khiến đoàn tàu nổ tung. Để tiếp tục hoạt động vận chuyển, Nga bắt đầu sử dụng một tuyến đường khác đi qua cái gọi là "Cầu Quỷ" ở độ cao 35 m thuộc mạng lưới đường sắt xuyên Siberia. SBU tiếp tục cài chất nổ và phá hủy một đoàn tàu khác di chuyển qua cây cầu này. Kênh Baza trên Telegram thân Điện Kremlin cho hay 4 toa tàu bị cháy trụi, 2 toa còn lại bị hư hại. Tuy nhiên, Nga không bình luận về thông tin trên, còn chính quyền Kyiv không công khai nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Trong một thông tin khác, trang The Kyiv Independent dẫn lời một số nguồn tin cho hay SIM điện thoại di động của nhà mạng Kyivstar đã được tìm thấy bên trong xác các máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed. Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho hay phía Nga đang khai thác mạng di động Kyivstar để giúp UAV định hướng và tấn công cảm tử chính xác hơn. Ukraine cáo buộc các UAV hiện chủ yếu tập trung cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt của nước này trong lúc mùa đông đang đến. Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat xác nhận với báo đài địa phương về việc tìm thấy SIM 4G trong xác một UAV của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.