Ukraine thừa nhận quân Nga tiến lên ở miền đông

03/07/2023 08:25 GMT+7

Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến lên ở 4 khu vực miền đông trong bối cảnh "giao tranh ác liệt", nhưng quân đội của Kyiv đang tiến lên ở phía nam.

Ukraine thừa nhận quân Nga tiến lên ở miền đông - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ở Donetsk hồi cuối tháng 6

REUTERS

Thông báo trên Telegram ngày 2.7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ganna Maliar cho biết quân đội Nga đang tiến lên ở mặt trận gần các thành phố Avdiivka, Maryinka và Lyman (thuộc tỉnh Donetsk) cũng như Svatove (thuộc tỉnh Luhansk), theo AFP. "Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khắp mọi nơi... Tình hình khá phức tạp", bà viết.

Bà Maliar thông báo lực lượng của Kyiv đạt được "thành công cục bộ" ở phía nam Bakhmut, đô thị thuộc tỉnh Donetsk đã bị lực lượng Nga kiểm soát vào cuối tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Và ở mặt trận phía nam, nơi Ukraine đã giành lại một số ngôi làng, bà Maliar cho biết đã có "những bước tiến nhỏ" ở hai khu vực.

Ukraine thừa nhận quân Nga tiến lên ở miền đông

"Quân đội của chúng ta đang đối mặt với sự kháng cự dữ dội của đối phương, các bãi mìn và việc đối phương tái triển khai lực lượng dự bị, nhưng chúng ta đang không ngừng thiết lập các điều kiện để tiến lên nhanh nhất có thể", Reuters dẫn lời bà Maliar.

Tướng Oleksander Tarnavskiy, người chịu trách nhiệm về mặt trận phía nam của Ukraine, cho biết quân đội nước này đang "tiêu diệt đối phương một cách có hệ thống" và báo cáo về tổn thất lực lượng lên đến hàng trăm người của Nga trong 24 giờ qua.

Hãng tin TASS ngày 2.7 dẫn lời ông Alexander Savchuk, người phát ngôn Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga, cho hay lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine tại Lyman, gây ra thiệt hại "nặng nề" về vũ khí và binh sĩ cho phía Kyiv. Ông cũng cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành không kích 10 khu vực tập trung quân đội Ukraine và đánh trúng hai thành trì của đối phương.

Bakhmut 'chia lửa' với chiến trường phía nam Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Ukraine ở hướng Donetsk, tại các khu vực Artemovsk, Vodiyanoye, Novobakhmutovka, Severnoye, Pervomayskoye và Maryinka, TASS đưa tin. Cũng theo ông Konashenkov, Ukraine đã mất 360 binh sĩ ở hướng Donetsk và 95 binh sĩ ở hướng Luhansk trong vòng 24 giờ.

Trong một diễn biến khác, Hồng y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Giáo hoàng Francis, ngày 2.7 cho biết chuyến đi Moscow của ông tập trung vào các vấn đề nhân đạo và không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về kế hoạch lập lại hòa bình ở Ukraine.

Theo Reuters, Giáo hoàng Francis hồi tháng 5 đã yêu cầu Hồng y Zuppi, người đứng đầu hội đồng giám mục Ý, đi đến các nước trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông Zuppi đã gặp một trong những cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là Yuri Ushakov, và người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, Thượng phụ Kirill, tại Moscow trong tuần này. Đầu tháng 6, ông cũng đã đến Kyiv để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cựu Tổng thống Trump nói gì về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine?

Nói với đài truyền hình nhà nước RAI của Ý ngày 2.7, Hồng y Zuppi cho biết tất cả các cuộc gặp "đều quan trọng, đặc biệt là về khía cạnh nhân đạo và đó là điều chúng tôi tập trung vào. Không có kế hoạch hòa bình, không có hòa giải", theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.