Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ Nga ở biển Đen

Khánh An
Khánh An
14/02/2024 15:12 GMT+7

Quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đánh chìm một tàu đổ bộ của Nga gần bán đảo Crimea ở biển Đen.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ Nga ở biển Đen- Ảnh 1.

Tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Nga

REUTERS

Trang Ukrainska Pravda ngày 14.2 đưa tin các xuồng không người lái của Ukraine tấn công và gây thiệt hại cho một tàu đổ bộ lớn của Nga ở ngoài khơi Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Trang tin trên đăng một số đoạn phim cho thấy cột khói bốc lên trên biển ngoài khơi phía nam Crimea, cũng như các trực thăng bay trên biển.

Xem xuồng không người lái Ukraine tấn công bầy đàn hạ tàu chiến Nga ở biển Đen

Nghị sĩ Ukraine Oleksiy Honcharenko cho biết tàu chiến bị nhắm đến là chiếc Caesar Kunikov từng tham gia các chiến dịch quân sự của Nga ở Georgia hồi năm 2008.

Cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận đã phá hủy tàu đổ bộ Caesar Kunikov ngoài khơi Crimea ở biển Đen.

"Lực lượng vũ trang Ukraine cùng với đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Caesar Kunikov. Nó nằm trong vùng lãnh hải Ukraine gần vùng Alupka vào thời điểm xảy ra vụ tấn công", theo thông báo của quân đội Ukraine trên ứng dụng Telegram.

Trang tin The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tàu đổ bộ trên bị đánh chìm vào sáng 14.2 (giờ địa phương).

Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là tàu đổ bộ thứ 4 thuộc Hạm đội biển Đen của Nga bị đánh chìm kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2.2022.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga "bị phá hủy hoàn toàn" bởi tên lửa Ukraine vào tháng 12.2023 khi đậu ở cảng Feodosia ở Crimea.

Tàu Novocherkassk dài gần 113 m, được thiết kế để đổ bộ và mang theo các xe bọc thép. Tàu có khoảng 87 thủy thủ và có thể chở theo 240 quân nhân. Theo Hạm đội biển Đen Nga, tàu Caesar Kunikov cũng có thông số tương tự.

Nga chưa bình luận về diễn biến mới nhất liên quan tàu Caesar Kunikov.

Tư lệnh hải quân Ukraine lo vũ khí không người lái bị Nga vô hiệu hóa

Trước đó trong ngày 14.2, hãng RIA đưa tin các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 9 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod và Voronezh của Nga, cũng như trên biển Đen.

Hồi tháng 12.2023, các tên lửa hành trình của Ukraine tấn công một tàu đổ bộ lớn của Nga ở Crimea khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.