Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/12/2023 07:02 GMT+7

Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị năm 2024 trong hoạt động tình nguyện phải ứng dụng chuyển đổi số.

Ngày 23.12, tại tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 10, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Về phía tỉnh Tuyên Quang, có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Trong hoạt động tình nguyện phải ứng dụng chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với chủ đề năm "Thanh niên tiên phong chuyển đổi số" đã có nhiều điểm mới sáng tạo; có những hoạt động, phong trào để lại dấu ấn và đánh giá tích cực trong xã hội. Đối với các nhiệm vụ của năm 2024, anh Huy cho rằng cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các chủ trương, định hướng lớn của Đoàn cần được góp ý, cụ thể hóa trong những sinh hoạt, hoạt động của Hội.

Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy và ông Hoàng Bình Quân trao cờ thi đua cho những đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023

Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy lưu ý trong năm 2024 vẫn triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", là năm để về đích các chỉ tiêu của phong trào, nhưng cần có sự đổi mới sáng tạo để khi tổng kết nhiệm kỳ, phong trào mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và hoạt động Đoàn, Hội. Anh Huy cũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tập hợp thanh niên và tổ chức thanh niên với phương châm "Đoàn mạnh, Hội rộng". Do đó, yếu tố tập hợp thanh niên và các tổ chức thanh niên là hai nhiệm vụ rất quan trọng, các tỉnh, thành quan tâm công việc này.

"Trong thời gian qua, tỷ lệ thanh niên tập hợp có tăng, nhưng đã mạnh chưa, rộng chưa thì các ủy viên Ủy ban Hội cần suy ngẫm, đánh giá nguyên nhân. Chúng ta đã tiếp cận, tập hợp được các đối tượng thanh niên chưa, nhất là những đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên ở vùng sâu vùng xa...?", anh Bùi Quang Huy đặt câu hỏi.

Anh Bùi Quang Huy cho biết chủ đề năm 2024 của Đoàn xác định là "Năm thanh niên tình nguyện", nhưng chuyển đổi số vẫn cần tiếp tục tập trung triển khai, nhất là trong hoạt động tình nguyện. "Trong hoạt động tình nguyện phải ứng dụng chuyển đổi số để công tác nhanh, hiệu quả. Tôi rất mong năm 2024 là Năm thanh niên tình nguyện nhưng cần quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện", anh Huy nhấn mạnh.

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy lưu ý, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2024. Đại hội cần được tổ chức sáng tạo, vui tươi, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; tiết kiệm, trang trọng đúng chủ trương, kế hoạch đề ra.

Năm 2024 là Năm thanh niên tình nguyện

Thông tin tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết có 2 đề xuất về chủ đề công tác năm 2024 là "Thanh niên tình nguyện" hoặc "Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh". Về dự thảo báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, anh Lương nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung bàn về chủ đề báo cáo và các chỉ tiêu phong trào gì được triển khai trong nhiệm kỳ mới...

Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện- Ảnh 2.

Từ phải qua: anh Bùi Quang Huy, ông Chẩu Văn Lâm, ông Đỗ Văn Chiến, ông Hoàng Bình Quân và anh Nguyễn Ngọc Lương cắt băng khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn

Xuân Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị và đưa ra các giải pháp để tập hợp đoàn kết thanh niên trong tình hình mới. Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang, đề nghị Hội cần tăng cường các giải pháp để tập hợp thanh niên công nhân tham gia tổ chức Hội và hỗ trợ đồng hành với họ, vì đây là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, nêu thực trạng tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số không có việc làm, hiện nay khá phổ biến. Vì vậy, Hội cần có giải pháp để hỗ trợ họ phát triển kinh tế tại địa phương, gia đình, để giảm bớt tình trạng này.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cơ bản nhất trí với các ý kiến của đại biểu và thống nhất trong năm 2024 cần tập trung quan tâm đến đối tượng thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số và tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Anh Lương cũng cho biết sau khi lấy phiếu ý kiến, Ủy ban Hội quyết định chọn "Năm thanh niên tình nguyện" là chủ đề cho năm 2004. Tuy nhiên, anh Lương đề nghị các cấp bộ Hội xác định rõ nội dung hoạt động, phương thức, rõ địa bàn, đối tượng từ sớm để triển khai hiệu quả chủ đề này.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị tổ chức Hội các cấp nắm chắc, sát và kịp thời tình hình thanh niên, các vấn đề phát sinh để định hướng; có kênh kết nối để tập hợp thanh niên và các tổ chức thanh niên; tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trao tặng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn

Ngày 23.12, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang (H.Lâm Bình, Tuyên Quang), với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn được khởi công từ tháng 7, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai xây dựng từ chương trình Những bước chân vì cộng đồng, với sự đồng hành của Ngân hàng Sacombank và UBND H.Lâm Bình, tổng kinh phí hơn 3,5 tỉ đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tặng 20 suất quà, 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số và 50 túi quà an sinh.

Ban tổ chức cũng trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 5 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 1 công trình "Cầu hạnh phúc" và 1 "Phòng tin học cho em" với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.