Ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên phát triển của Việt Nam

18/11/2023 06:13 GMT+7

Ngày 16.11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với chủ đề "Bền vững, khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng".

Khẩn trương hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

Đây là hoạt động đầu tiên của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại Tuần lễ cấp cao APEC 2023. Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách toàn cầu, đòi hỏi quyết tâm, trách nhiệm chính trị cũng như sự đoàn kết của tất cả các nền kinh tế.

Ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên phát triển của Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu với các nhà lãnh đạo kinh tế tham dự phiên họp

TTXVN

Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm VN coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm phát thải methane, bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng. Chủ tịch nước nhấn mạnh VN là một trong 3 quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện thể chế đến triển khai trong thực tế.

Ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên phát triển của Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các nhà lãnh đạo APEC

TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị APEC và các đối tác đẩy mạnh chương trình hợp tác về năng lượng tái tạo và xanh hóa các ngành công nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh thái và phục hồi tài nguyên; an sinh xã hội và chuyển đổi công bằng. Đồng thời, kêu gọi các nước phát triển, các đối tác quốc tế tăng cường chia sẻ thành quả khoa học - công nghệ, đóng góp tài chính, khẩn trương đưa Quỹ Tổn thất và thiệt hại vào hoạt động để hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Hệ thống tài chính toàn cầu cần nâng cao khả năng cung cấp tài chính xanh và huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là thời điểm tất cả các nền kinh tế cần hiện thực hóa các cam kết lịch sử đã đưa ra để bảo vệ trái đất và tương lai của các thế hệ mai sau. Tại phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hoan nghênh những đề xuất thiết thực và ủng hộ nỗ lực của VN hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng.

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo nhiều nước

Sáng 16.11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, duy trì các cơ chế đối thoại hiện có về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại. Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định trong bối cảnh có nhiều thách thức, Canada sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ với VN.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch nước mong muốn hai bên cùng phối hợp thúc đẩy thương mại - đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch 18 tỉ USD trong thời gian tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho VN vận động Liên minh châu Âu (EU) gỡ "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản VN; đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động hồi hương ngư dân VN.

Gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện VN - Brunei 2023 - 2027 với 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hợp tác về dầu khí, hóa chất, sản xuất sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân. Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nhấn mạnh Brunei thực sự coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với VN và nhất trí với những đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.

IPEF cần trở thành cơ chế hợp tác mở, bao trùm

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo cấp cao Khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế APEC, các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện một số quốc gia.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh IPEF là nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác, phối hợp giữa các nền kinh tế trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thay đổi, cơ hội và thách thức đan xen. IPEF được kỳ vọng là mô hình liên kết, kết nối kinh tế năng động, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

Nhằm bảo đảm hợp tác IPEF phát huy tối đa tiềm năng và thực sự hiệu quả, Chủ tịch nước đề xuất 3 định hướng lớn trong triển khai hợp tác thời gian tới. Theo đó, Chủ tịch nước đề xuất IPEF cần trở thành cơ chế hợp tác mở, bao trùm, không phân biệt đối xử, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; hoan nghênh sự tham gia của các nước trong và ngoài khu vực; tương trợ, bổ sung các sáng kiến kết nối, liên kết kinh tế khu vực khác.

Thứ hai là hợp tác cần đáp ứng nhu cầu phát triển, cân bằng lợi ích của các bên; tôn trọng và tính đến sự khác biệt, đặc thù riêng mỗi nước; chú trọng hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Thứ ba là khuyến khích đầu tư mới vào xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi năng lượng sạch, sản xuất công nghiệp công nghệ cao tại khu vực. Kết thúc cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố lãnh đạo về IPEF.

Mong muốn Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi triển khai các dự án hỗ trợ chuyển đổi năng lượng của VN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên đang tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm VN của Tổng thống Mỹ Joe Biden, phát triển quan hệ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và ổn định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Joe Biden và Đặc phái viên John Kerry nhằm nâng cao nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước khẳng định VN mong muốn hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực này, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của VN, đáp ứng lợi ích và quan tâm của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn phía Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa trong triển khai các dự án hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của VN, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài.

Đặc phái viên John Kerry nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng triển khai hợp tác cấp cao với VN để thúc đẩy Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đạt những kết quả tích cực. Ông John Kerry cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương tại ĐBSCL.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.