Ứng viên sáng giá Quả bóng vàng đòi rời Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/07/2021 16:01 GMT+7

Tiền vệ Jorginho của tuyển Ý vừa đăng quang EURO 2020 đã không giấu giếm mong muốn chia tay Chelsea trở lại quê hương khi Juventus được cho là đang theo sát để cải thiện hàng tiền vệ của đội bóng.

Khi được hỏi liệu Juventus có đang nỗ lực đàm phán để mua Jorginho, người đại diện của tiền vệ này, Santos, nói với trang Calciomercato: “Tôi xác nhận điều đó, những mối quan tâm này đã được đưa ra. Tất nhiên, ở tuổi 29, anh ấy có thể thi đấu rất tốt ở tất cả các CLB hàng đầu châu Âu và nhiều đội đang theo đuổi anh ấy”. Người đại diện cũng tiết lộ rằng, đây là lần thứ 2 Jorginnho mong muốn chia tay Chelsea.

Jorginho muốn trở lại Ý chơi bóng

AFP

Santos nói thêm: “Jorginho còn thời hạn hợp đồng 2 năm và tất cả quyết định đang nằm trong tay CLB Chelsea. Việc đoạt chức giải Club World Cup, Siêu cúp châu Âu là những mục tiêu quan trọng đối với anh ấy. Nhưng, khi thị trường chuyển nhượng đang mở cửa thì không thế đoán được điều sẽ xảy ra và nếu một CLB lớn tiến đề nghị nghiêm túc với Chelsea thì chúng tôi sẽ đánh giá về nó. Hiện tại, Jorginho vẫn sẽ chơi ở Chelsea vào mùa giải tới”.
Theo báo giới Anh, hiện HLV Thomas Tuchel rất muốn ký hợp đồng với một tiền vệ trung tâm mới sau khi Chelsea cho phép Billy Gilmour gia nhập Norwich City theo hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải. Declan Rice là một mục tiêu nhưng CLB West Ham định giá tuyển thủ Anh vào khoảng 100 triệu bảng, nên “The Blues” sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Tiền vệ 22 tuổi xuất thân từ lò đào tạo của đội chủ sân Stamford Bridge trước khi được ra mắt vào năm 14 tuổi.

Declan Rice (áo trắng) đã có môt EURO xuất sắc trong màu áo tuyển Anh

AFP

Diễn biến này cho thấy nếu Jorginho được Chelsea “bật đèn xanh” cho ra đi, Rice nhiều khả năng sẽ trở lại “The Blues”. Trước đó, đội bóng vừa đăng quang Champions League mùa trước đang theo đuổi “cỗ máy ghi bàn” Erling Haaland của Dortmund khi chấp nhận nâng giá lên 150 triệu bảng.
Jorginho hiện được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua giải thưởng “Quả bóng vàng” sau khi vô địch EURO 2020 và Champions League. Tiền vệ trung tâm này sẽ cạnh tranh với siêu sao Lionel Messi, người vừa góp công lớn đưa tuyển Argentina đăng quang Copa America 2021, danh hiệu đầu tiên của đội bóng xứ sở điệu nhảy tango sau 28 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.