Ứng viên Tổng thống Mỹ dọa “rút tiền” LĐBĐ quốc gia về việc thiếu công bằng tuyển nữ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/05/2020 20:20 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cắt giảm tài trợ đối với Liên đoàn Bóng đá nước này (USSF) nếu cầu thủ nữ không được trả lương công bằng với các đồng nghiệp nam.

Theo CNN, cuộc đấu tranh để được trả lương công bằng của tuyển bóng đá nữ Mỹ đã bị từ chối hôm 1.5 khi thẩm phán tòa án liên bang bác bỏ tuyên bố của các nữ cầu thủ rằng họ được trả ít hơn đội tuyển quốc gia nam. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên tài khoản Twitter hôm 2.5, ông Joe Biden - ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, đã khuyến khích đội tuyển quốc gia nữ đừng từ bỏ cuộc chiến pháp lý của họ.

Tài năng Việt Kiều đi bóng qua 3 cầu thủ, ghi bàn tuyệt đẹp tại Mỹ

“Đừng từ bỏ cuộc chiến này. Nó vẫn chưa kết thúc”, ông Biden - cựu Phó tổng thống Mỹ, viết trên Twitter, đồng thời cảnh báo USSF rằng: “Hãy trả bằng nhau, ngay từ bây giờ. Hoặc nếu không, khi tôi trở thành tổng thống, các bạn có thể đi nơi khác để xin tài trợ World Cup (2026)”. Trước đó, liên minh Mỹ, Mexico và Canada đã được trao quyền đồng đăng cai World Cup 2026, sự kiện lần đầu tiên sẽ tăng từ 32 lên 48 đội tranh tài.

Tuyển nữ Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch tại World Cup 2019

AFP

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden ủng hộ tuyển bóng đá nữ Mỹ. Năm 2019, ông đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đội bóng trước trận đấu với Chile ở World Cup tại Pháp. “Khi chúng tôi cổ vũ họ ở World Cup (2019), chúng tôi phải hỗ trợ họ chiến đấu ngoài sân cỏ để được trả công bằng nhau. Năm 2019, đã đến lúc chúng tôi thu hẹp khoảng cách chi trả thu nhập và đảm bảo các cầu thủ nữ được trả nhiều tiền như nam giới”, ông Biden viết trên tài khoản Twitter.
Tuyển nữ Mỹ đã đệ đơn kiện USSF vào tháng 3.2019 với 28 thành viên của đội được liệt kê là nguyên đơn. Vụ kiện cáo buộc các hoạt động thanh toán của USSF là không công bằng và phân biệt đối xử. Thẩm phán R. Gary Klausner cho biết trong phán quyết hôm 1.5 rằng, các thành viên của tuyển nữ Mỹ đã không chứng minh được sự phân biệt đối xử trong thanh toán lương theo Đạo luật Trả lương công bằng. Ông này còn cho rằng, đội nữ đã thi đấu nhiều trận hơn và kiếm được nhiều tiền hơn đội nam.
Trước khi ứng viên Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng, Molly Levinson - người đại diện cho tuyển bóng đá nữ, cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết trên. Molly Levinson viết trên tài khoản Twitter: "Chúng tôi bị sốc và thất vọng với quyết định của thẩm phán, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến của mình để được trả công bằng nhau. Chúng tôi tự tin trong trường hợp của mình và kiên định với cam kết đảm bảo rằng các cô gái và phụ nữ sẽ không được coi trọng vì chỉ vì giới tính của họ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.