'Ước mình cùng bay' đạt 300.000 người xem sau 24 giờ phát sóng

27/01/2024 09:32 GMT+7

'Ước mình cùng bay', phim chiếu trên nền tảng trực tuyến do Phan Đăng Di đạo diễn, đạt 300.000 lượt xem sau khi ra mắt bốn tập đầu tiên.

'Ước mình cùng bay' đạt 300.000 người xem sau 24 giờ phát sóng- Ảnh 1.

Ước mình cùng bay là dự án phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Phan Đăng Di

VieON

Ước mình cùng bay do VieON sản xuất, thuộc thể loại thanh xuân, gia đình. Đây cũng là phim truyền hình đầu tay của Phan Đăng Di, “cha đẻ” của loạt phim điện ảnh nghệ thuật Bi, Đừng sợ, Đập cánh giữa không trung, Khi tôi hai mươi...

Sau 24 giờ lên sóng, bộ phim thu hút 300.000 lượt xem với nhiều bình luận tích cực. Một số khán giả khen kịch bản khai thác câu chuyện đời thường, dung dị, nhẹ nhàng, chậm nhưng chắc. Thêm vào đó, diễn xuất chuyên nghiệp của các nghệ sĩ gạo cội, cùng độ hợp vai của dàn diễn trẻ triển vọng là điểm sáng cho tác phẩm.

'Ước mình cùng bay' đạt 300.000 người xem sau 24 giờ phát sóng- Ảnh 2.

Phim xoay quanh xóm ngụ cư nhỏ vào những năm đầu thế kỷ 21, với số phận của những con người mong muốn thoát nghèo, họ buộc phải bước vào cuộc mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát

VieON

Khán giả cũng nhìn nhận phim có một số điểm trừ nhỏ. Có người bình luận rằng góc quay đẹp nhưng phần âm thanh còn nhiều tạp âm (tiếng chim hót, tiếng ve sầu kêu…). Cũng có khán giả nhận xét chưa quen xem phim truyền hình dài tập được áp dụng kỹ thuật quay phim điện ảnh nên còn “bỡ ngỡ”.

Ước mình cùng bay ghi điểm khi xây dựng cảnh thơ mộng ở một làng quê bình yên, bài Đường xưa của cố nhạc sĩ Quốc Dũng được sử dụng làm nhạc phim càng làm cho khung hình trở nên hoài niệm.

Chuyện phim bắt đầu khi gia đình của ông Hợp (Nguyễn Hà Phong) "dậy sóng" vì cô con gái Ngân (Á hậu Thùy Dung) đoạt được giải á khôi. Với vẻ ngoài nổi bật, tính cách đằm thắm, Ngân “lọt vào mắt xanh” của chủ tịch Wang (diễn viên người Nhật Xu Hào). Ông Chao (Lê Hải) thay mặt chủ tịch Wang tìm hiểu về gia cảnh của Ngân cũng như lấy lòng phụ huynh hòng muốn hỏi cưới cô.

Sự việc Ngân được chủ tịch Đài Loan hỏi cưới khiến cả xóm ngụ cư nghèo xáo động. Lúc này, em gái của Ngân là Nhi (Trịnh Thảo) cùng Tuân (Lãnh Thanh) và Viễn (Lương Gia Huy) ra sức giăng bẫy để ông Chao gặp khó khăn khi thực hiện kế hoạch hỏi cưới.

'Ước mình cùng bay' đạt 300.000 người xem sau 24 giờ phát sóng- Ảnh 3.

Diễn xuất tự nhiên, cảm xúc của các diễn viên trẻ được khán giả đánh giá cao

VieON

Theo nhà sản xuất, 4 tập mở đầu của Ước mình cùng bay mang thông điệp “Ai cũng phải đối mặt nhưng quan trọng là cách ta đối mặt như thế nào”. Thông qua câu chuyện về Ngân và Nhi cũng như những con người trong xóm ngụ cư, người xem đâu đó thấy được chính mình. Với sự chăm chút tạo hình nhân vật và tinh thần sáng tạo, bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện mang tính nghệ thuật cao với thông điệp nhân văn về cách con người hướng đến hạnh phúc và làm thế nào để tìm được hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.