Vẫn còn băn khoăn về phương án đấu giá biển số xe

08/11/2022 03:51 GMT+7

Sáng 7.11, tiếp tục kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, các đại biểu (ĐB) thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô.

ĐB Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) đề xuất giá khởi điểm nên bắt đầu ở mức thấp hơn, tạo cơ hội cho nhiều người dân tham gia đấu giá. “Tại Singapore, người tham gia đấu giá nộp số tiền ban đầu là 1.000 USD. Nếu giá khởi điểm cao e rằng người dân, người vùng nông thôn, sâu xa không được thực hiện cơ hội tham gia đấu giá”, ĐB Cầm nhìn nhận.

Việc đấu giá biển số xe đẹp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách

Nhật Thịnh

ĐB Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre) đánh giá thị trường ô tô phần lớn ở tầm trung, không phải ai cũng sẵn sàng chi thêm 40 triệu đồng để có biển số chỉ có ý nghĩa với cá nhân họ. Riêng những biển số đẹp, độc, lạ thì không bị ảnh hưởng gì vào mức giá khởi điểm, bởi sẽ có nhiều người đăng ký và tham gia trả giá cạnh tranh. “Mức giá khởi điểm vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) có thể giữ 40 triệu, nhưng vùng 2 nên thấp hơn, khoảng 10 triệu”, ĐB Nhi đề xuất.

Trong khi đó, ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Ninh Thuận) nhận xét nên bổ sung đấu giá với cả đối tượng xe kinh doanh vận tải. Về quy định phạm vi đấu giá trên toàn quốc, theo bà Hương, cần nghiên cứu thêm, tránh việc cá nhân, tổ chức thương mại gom mua biển số đẹp, mua giá rẻ, bán giá cao khi người dân địa phương cần.

Theo ĐB Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội), việc đấu giá xe trên phạm vi toàn quốc không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của chủ xe liệu có khiến các đầu số từ 29 - 33 của Hà Nội sẽ chủ yếu được gắn cho xe các địa phương khác. “Nếu như tôi sinh sống ở các tỉnh trong khu vực miền Bắc thì tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền để có thêm biển số Hà Nội”, bà Thủy nêu và cho biết lãnh đạo TP.Hà Nội cũng chưa nắm được chủ trương này cũng như có các biện pháp để thích ứng với những thay đổi như đề xuất trong dự thảo.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng sau khi Quốc hội thông qua luật Sử dụng, quản lý tài sản công năm 2017, Bộ Công an đã đề xuất cho đấu giá các nhóm số gồm 5 chữ số giống nhau, 4 chữ số giống nhau, 3 chữ số giống nhau, số sau lớn hơn số trước... Thực tế khi nhóm số được đa số người dân ưa thích được gắn vào ô tô đã giúp giá trị của xe ô tô tăng lên rất nhiều. Có xe 800 triệu đồng khi có được biển số 5 số 9 đã bán lại 1,7 tỉ đồng; xe 2,5 tỉ đồng bán lại hơn 5 tỉ đồng. Với quy định cho phép người trúng đấu giá được giữ lại biển số cho các xe tiếp theo của mình thì người dân sẽ đấu giá cao hơn giá trị gia tăng trước đây.

ĐB Cảnh đề xuất những số bắt buộc đấu giá gồm các số Bộ Công an đưa ra và bổ sung thêm các nhóm như 4 - 5 chữ số giống nhau, số tiến, số lặp lại như 135.35... Số lượng của nhóm số nói trên chiếm khoảng 2,4% tổng kho số, giá khởi điểm khoảng 200 triệu đồng.

“Đề xuất này có tính khả thi cao vì theo cơ quan soạn thảo thì giá khởi điểm bình quân khoảng 5% giá trị xe. Hiện VN có nhiều dòng xe sang có giá từ 3 - 40 tỉ đồng như Rolls-Royce, Bentley, Maybach Mercedes, Land Rover, Lamborghini, Ferrari, Porche, BMW, Audi... Nếu tính mức khởi điểm 5% giá trị các dòng xe thì sẽ khoảng từ 150 triệu - 2 tỉ đồng, nên mức giá khởi điểm 200 triệu đồng là hợp lý”, ông Cảnh lý giải.

Tiếp thu ý kiến các ĐB, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết sẽ tiếp thu và nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.