Văn Hậu sẽ chơi ở vị trí trung vệ khi đá lại cho đội Hà Nội?

11/07/2020 07:00 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm đang có dự định như vậy khi được hỏi về kế hoạch sử dụng Đoàn Văn Hậu – cầu thủ sắp trở về từ châu Âu.

 
Đầu tháng 9 năm ngoái, vào thời điểm Văn Hậu chia tay CLB Hà Nội để sang Hà Lan ký hợp đồng với đội Heerenveen, HLV Chu Đình Nghiêm đã từng nhận xét: “Tôi đã nghiên cứu các chỉ số trên InStat và nhận thấy, ở vị trí hậu vệ trái, Hậu sẽ phải cạnh tranh với Lucas Woudenberg để giành một suất đá chính. Cầu thủ châu Âu này không nổi trội so với Hậu, nếu không muốn nói có nhiều tố chất, Hậu còn hay hơn. Ví dụ khả năng không chiến, tham gia tấn công, tạo cơ hội, dứt điểm của Hậu đều tốt hơn Lucas. Tuy nhiên, Lucas lại nhỉnh hơn Hậu ở khả năng thu hồi bóng, cắt bóng. Tôi đã căn dặn Hậu rất kỹ là sang đó vì môi trường rất mới nên phải lắng nghe để thấu hiểu, không được có biểu hiện ngôi sao”.

Quang Hải, Văn Hậu dẫn đầu đội hình kèo trái siêu xịn của bóng đá Việt Nam

Hơi tiếc là Văn Hậu chưa thể thi đấu tại giải vô địch Hà Lan như kỳ vọng của HLV CLB Hà Nội. Tuy nhiên, các trận đấu ở giải trẻ Hà Lan cũng vô cùng hữu ích đối với Hậu. Các HLV của CLB Heerenveen đã đánh giá cao sự trưởng thành của anh và cùng nhận định Hậu có nền tảng thể chất phù hợp với bóng đá châu Âu.

Đội Heerenveen cho Hậu nhiều kinh nghiêm quý báu

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Nhưng do không đạt được thỏa thuận trong quá trình đàm phán nên CLB Hà Nội và Heerenveen đã không còn là đối tác của nhau ở mùa giải tới. Hợp đồng cho mượn sẽ không gia hạn và Hậu sẽ trở về nước, dự kiến trong thời gian sớm nhất có thể.
Vậy CLB Hà Nội sẽ sử dụng Hậu như thế nào ở giai đoạn 2 V-League 2020. Sở dĩ nói giai đoạn 2 chứ không nói lượt về như các mùa giải trước. Do điều kiện khách quan, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến các giải bóng đá trong nước mùa 2020 buộc phải thay đổi thể thức thi đấu. Thay vì thi đấu lượt đi, lượt về thì năm nay, 14 đội sẽ đấu giai đoạn 1, chọn ra 8 đội đứng đầu và 6 đội đứng cuối. Giai đoạn 2, top 8 sẽ đấu với nhau trong 7 vòng tranh chức vô địch còn nhóm còn lại thi đấu 5 vòng tranh suất trụ hạng. Thật gay cho đội Hà Nội khi sau 8 vòng đấu của giai đoạn 1, họ đứng đúng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm.
Đội bóng của bầu Hiển đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nên sự trở về của Văn Hậu lại rất cần thiết. Khi anh sang Hà Lan, HLV Chu Đình Nghiêm đã trám chỗ anh bằng cầu thủ Nguyễn Văn Dũng. Tuy không xuất sắc bằng Hậu nhưng ở một vài trận, Dũng chơi khá tròn vai. Khi Hậu trở về, liệu Dũng có mất suất hậu vệ trái?

21 tuổi, Hậu đang là tuyển thủ nổi bật của Việt Nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Nghiêm chia sẻ: “Có thể tôi sẽ dùng Văn Hậu ở vị trí trung vệ vì Hậu khá đa năng. Cậu ấy không chỉ chơi hậu vệ trái rất hay mà còn đảm đương được vai trò trung vệ. Hậu về nước và sẽ cách ly khoảng 2 tuần. Đó là quãng thời gian mà Hậu có thể lấy lại nhịp sinh học để không bị chông chênh do lệch múi giờ. Tôi rất hy vọng Hậu kịp đạt được phong độ khi trở lại thi đấu cho Hà Nội ở giai đoạn 2 V-League khởi tranh dự kiến vào ngày 14.8”.
Ý định của HLV Chu Đình Nghiêm cũng là dễ hiểu khi hàng thủ của đội Hà Nội đang bị “lủng”. Trung vệ Duy MạnhĐình Trọng đang điều trị chấn thương. Một số cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi trung vệ Nguyễn Thành Chung phong độ thất thường vì cũng đang bị đau.
Trên thực tế, tại SEA Games 30 cuối năm ngoái, có một vài trận, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo bố trí đá trung vệ và mức độ thành công như thế nào thì ai cũng đã đều nhìn thấy. Ở các trận đấu giải trẻ Hà Lan, Văn Hậu cũng từng được HLV đội Heerenveen xếp đá trung vệ và anh chơi rất tốt.
Văn Hậu chơi ở vị trí trung vệ, đội Hà Nội biết đâu sẽ lại thăng hoa? 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.