Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng

10/02/2024 00:16 GMT+7

Chờ ngắm những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời TP.HCM đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người hy vọng đón năm Giáp Thìn 2024 với mọi điều tốt đẹp, may mắn phía trước.

Đúng 0 giờ mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, những màn pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời TP.HCM tại 11 điểm với sự chiêm ngưỡng của người dân cũng như du khách quốc tế.

Pháo hoa rực sáng đêm giao thừa: Người dân mong năm Giáp Thìn bình an và thịnh vượng

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 1.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 2.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 3.

22 giờ kém, đông nghẹt người dân TP.HCM quây quần cùng nhau tại công viên bến Bạch Đằng chờ ngắm pháo hoa

CAO AN BIÊN

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 4.

Nhiều người cùng bạn bè, người thân, người yêu... ngồi cạnh bên nhau, tâm sự, trò chuyện trong lúc chờ ngắm pháo hoa

CAO AN BIÊN

Trong thời khắc thiêng liêng đó, nhiều người cho biết sẽ ghi lại hình ảnh của mình cùng gia đình bên pháo hoa, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân, gia đình mình cũng như mọi người, mọi nhà.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 22 giờ tối nay tại công viên bến Bạch Đằng cũng như đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đông nghẹt người. Tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, ùn ùn người trải bạt, ngồi trò chuyện cùng nhau trong lúc chờ ngắm những màn pháo hoa sẽ được tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố.

CLIP: Pháo hoa mừng năm mới Giáp Thìn 2024 rực sáng trên bầu trời TP.HCM rạng sáng mùng 1 tết (10.2.2024)

Trong số đó, có gia đình của anh Nguyễn Đình Hiệp (38 tuổi), cùng vợ và 2 con nhỏ đến ngắm pháo hoa đón giao thừa. Anh Hiệp cho biết mình ở Q.3 (TP.HCM), tuy nhiên đây là năm đầu tiên anh và gia đình đi ngắm pháo hoa bởi những năm trước anh đón giao thừa ở nhà.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 5.

Gia đình của anh Hiệp lần đầu đón giao thừa ở công viên bến Bạch Đằng

CAO AN BIÊN

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 6.

"Biển người" lấp đầy công viên bến Bạch Đằng

CAO AN BIÊN

Nhìn không khí mọi người náo nhiệt, sôi động, cả gia đình anh chị vô cùng hào hứng. Anh cho biết năm vừa qua là một năm khó khăn, song đến ngày hôm nay, mọi thứ đều ổn định. Anh hi vọng năm mới với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước, may mắn sẽ đến với bản thân và gia đình.

"Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng cũng như đón một cái tết ấm áp bên người thân, gia đình của mình", anh Hiệp cùng vợ, chị Huỳnh Thị Phương Duyên nhắn nhủ.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 7.

Đường hoa Nguyễn Huệ lúc 22 giờ kém cũng ùn ùn người

CAO AN BIÊN

Còn chị Trân Lưu (19 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) thì cũng cùng người thân trong gia đình ngắm pháo hoa thì cho biết chị cũng vô cùng mong chờ màn pháo hoa đón tết năm nay. Trước đó, chị đã cùng gia đình đi ăn tối ở nhà hàng, rồi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, sau đó đến công viên bến Bạch Đằng để chờ xem pháo hoa.

“Tết Nguyên đán, người đến xem đông nhưng vì nhiều người về quê nên mình có cảm giác không đông như đợt đón năm mới dương lịch. Năm mới, mình hy vọng bản thân sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra trong học tập, cũng như mong người thân của mình sức khỏe, bình an", chị nói.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 8.

Pháo hoa bừng sáng ở trung tâm TP.HCM chào năm mới Giáp Thìn 2024: Mong năm mới thịnh vượng- Ảnh 9.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Báo Thanh Niên xin kính chúc quý độc giả một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao, 9 điểm tầm thấp, trải đều ở khu vực nội thành và ngoại thành. Cụ thể, 2 điểm tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (H.Củ Chi).

Còn 9 điểm tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (H.Bình Chánh), quảng trường Rừng Sác (H.Cần Giờ), đền tưởng niệm Bến Nọc (TP.Thủ Đức), công viên văn hóa Q.Gò Vấp, khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn), quảng trường trung tâm hành chính Q.7, công viên khu dân cư Bình Trị Đông (Q.Bình Tân), nhà văn hóa H.Củ Chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.