VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh

Văn Trình
Văn Trình
26/02/2024 01:41 GMT+7

Nhiều quyết định gây tranh cãi của tổ VAR đã xuất hiện trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa LiverpoolChelsea diễn ra vào tối 25.2. Chung cuộc, Liverpool là đội có được niềm vui khi Virgil van Dijk ghi bàn thắng duy nhất, giúp 'The Kop' giành chiến thắng ở phút 118.

Trong bóng đá hiện đại, chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh chỉ được xem là danh hiệu tương đương với giải hạng nhì ở “Xứ sương mù”. Tiền thưởng của đội giành chiến thắng trận chung kết cũng chỉ vỏn vẹn 100.000 bảng, bằng 1/3 lương hàng tuần của Salah hay Raheem Sterling. Tuy nhiên, xét về mặt tinh thần, danh hiệu vô địch quan trọng với cả Chelsea và Liverpool. Đội bóng thành London khao khát chiếc cúp đầu tiên dưới triều đại của HLV Pochettino trong khi Liverpool cũng muốn kết thúc năm cuối với HLV Jurgen Klopp với cú ăn 4.

Đúng như dự đoán, nhiều cầu thủ của cả 2 đội không kịp bình phục chấn thương để ra sân ở trận chung kết. Phía Liverpool, bộ đôi tiền đạo được kỳ vọng là Salah và Darwin Nunez thậm chí còn không đủ thể lực để được điền tên vào danh sách dự bị. Trong khi đó, Chelsea cũng thiếu vắng trung vệ Thiago Silva và thủ thành Robert Sanchez. Dù vậy, cả HLV Jurgen Klopp và HLV Pochettino đều không giấu giếm ý đồ chơi tấn công bằng việc tung ra sân đội hình 4-3-3.

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 1.

Chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh quan trọng với cả 2 HLV

REUTERS

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 2.

Salah là sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở trận chung kết

REUTERS

Liverpool là những người chơi tốt hơn ở khoảng 20 phút đầu nhờ khả năng xông xáo và cầm bóng tốt của bộ đôi Wataru Endo, Mac Allister. Sự mạnh mẽ của Ryan Gravenberch cũng là điểm nhấn khi cầu thủ người Hà Lan luôn có mặt ở những điểm nóng. Ở hành lang cánh trái, HLV Jurgen Klopp cũng cho thấy sự “cao tay” khi xếp Robertson - cầu thủ dự bị trước Luton Tow (22.2) đá chính. Hậu vệ cánh của Liverpool liên tục dâng cao khiến hàng phòng ngự của Chelsea phải vất vả.

Sau những phút đầu chệch choạc, hàng tiền vệ của Chelsea bắt đầu “nóng máy” và lấy lại thế trận. “The Blues” tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu khi Cole Palmer có pha băng xuống, đối mặt với thủ thành Caoimhin Kelleher. Nhưng ở khoảng cách hơn 6 m, cầu thủ người Argentina lại có pha bỏ lỡ khó tin. Đến phút 31, Raheem Sterling có pha chọc thủng lưới đội bóng cũ nhưng VAR đã vào cuộc và khước từ bàn thắng. Đây cũng là 2 tình huống dứt điểm trúng đích của Chelsea trong hiệp 1.

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 3.

Pha bỏ lỡ khó tin của Cole Palmer

REUTERS

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 4.

Sau đó là bàn thắng bị VAR từ chối của Raheem Sterling

REUTERS

Trước sức ép của Chelsea, HLV Jurgen Klopp “đứng ngồi không yên”. Ông liên tục la hét và thúc giục hàng tiền vệ của Liverpool giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của chiến lược gia người Đức đã thay đổi khi Ryan Gravenberch phải rời sân ở phút 28. Đáng nói hơn, người phạm lỗi với tiền vệ của Liverpool lại chính là Moises Caicedo, mục tiêu mà “The Kop” từng theo đuổi nhưng đã thất bại ở hè 2023.

Trong tình huống quay chậm cho thấy Moises Caicedo đã giẫm vào chân của Ryan Gravenberch. Tuy nhiên, trọng tài chính Chris Kavanagh đã không có bất kỳ án phạt nào cho cầu thủ của Chelsea. Ngoài đường biên, HLV Jurgen Klopp yêu cầu trợ lý trọng tài kiểm tra VAR nhưng ông cũng nhanh chóng bị từ chối.

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 5.

Ryan Gravenberch rời sân, mọi kế hoạch trong hiệp 1 của Liverpool phải thay đổi

REUTERS

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0, Liverpool gia tăng sức ép ở đầu hiệp 2. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk có pha đánh đầu dũng mãnh, làm tung lưới Chelsea ở phút 60. Tuy nhiên, lần thứ 2 VAR vào cuộc và gây tranh cãi khi từ chối bàn thắng của trung vệ người Hà Lan.

Trên kênh truyền hình Sky Sport, cựu trung vệ của Liverpool - Jamie Carragher thốt lên: “Ôi trời VAR! Điều duy nhất tôi có thể nói là VAR đã can thiệp quá sâu vào trận đấu. Rõ ràng các trọng tài đang có quyết định khắc nghiệt và khó hiểu”.

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 6.

Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới Chelsea ở phút 60

REUTERS

Hai lần bóng được đưa vào lưới nhưng cả hai lần VAR đều vào cuộc và từ chối bàn thắng. Ngoài ra, việc bỏ lỡ vô số các cơ hội ghi bàn đã khiến 90 phút khép lại với tỷ số hòa 0-0. Bước vào hiệp phụ, HLV Jurgen Klopp đã tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ khiến CĐV Liverpool lo lắng. Nhưng ở thời điểm khó khăn, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk lại lên tiếng ở phút 118 với cú đánh đầu đẳng cấp. Lần này VAR không còn lý do gì để từ chối bàn thắng của cầu thủ 32 tuổi.

VAR trở thành tâm điểm, Liverpool đánh bại Chelsea kịch tính giành Cúp Liên đoàn Anh- Ảnh 7.

Virgil van Dijk ghi bàn thắng duy nhất, giúp Liverpool đánh bại Chelsea

REUTERS

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea giúp Liverpool có lần thứ 10 đăng quang ở Cúp Liên đoàn Anh. Đồng thời, đây cũng là chiếc cúp thứ 51 trong lịch sử của "Lữ đoàn đỏ". Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa có danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của HLV Pochettino dù họ mới là những người chơi tốt hơn ở hiệp phụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.